Tăng cường hợp tác quản lý biên giới quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 15:22 GMT+7

Buổi sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng biên phòng diễn ra sáng 1/12.

VTV.vn - Lực lượng biên phòng cần tăng cường quản lý biên giới, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tiếp tục xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đây là chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại buổi sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng biên phòng diễn ra sáng 1/12.

Trong năm qua, Bộ đội biên phòng đã tích cực nắm tình hình, đề xuất Bộ quốc phòng đối sách giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biên giới, vùng biển, thực hiện sáng tạo công tác đối ngoại biên phòng; đổi mới quy trình kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông biên giới.

Song song với hoạt động tăng cường quản lý các tuyến biên giới, thời gian tới, BĐBP tiếp tục thực hiện các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới.

Tuyên dương lao động điển hình Bộ đội Biên phòng Tuyên dương lao động điển hình Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới Việt Nam - Lào hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới Giảm gần 70 tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới Giảm gần 70 tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước