Tháp cổ cao nhất châu Á bị thiêu rụi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/12/2017 13:46 GMT+7

Tháp Linh Cung ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được biết đến là tòa tháp được làm hoàn toàn bằng gỗ cao nhất châu Á đã bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Hỏa hoạn ban đầu bùng phát ở tòa tháp, nhưng do gió to nên đã nhanh chóng làn sang các công trình của chùa Cửu Long bên cạnh, tổng diện tích bị cháy lên tới 800m2. 

Sau khoảng 4 giờ thực hiện chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt. Rất may, không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra. 

Được biết, tháp Linh Cung được xây dựng từ thời nhà Minh cách đây hơn 300 năm. Tháp có 16 tầng với thiết kế độc đáo.

Kinh hoàng hiện trường vụ cháy tòa tháp tại London Kinh hoàng hiện trường vụ cháy tòa tháp tại London Nước Anh sôi sục biểu tình sau vụ cháy tòa tháp 24 tầng Nước Anh sôi sục biểu tình sau vụ cháy tòa tháp 24 tầng Cháy tòa tháp Grenfell: Nhiều nạn nhân không nhận dạng được Cháy tòa tháp Grenfell: Nhiều nạn nhân không nhận dạng được


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước