Tổng thống Brazil đối mặt với nguy cơ bị luận tội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/04/2016 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng, Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Brazil đã khuyến nghị luận tội Tổng thống Dilma Rousseff.

Khuyến nghị từ Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Brazil đã mở đường cho một phiên bỏ phiếu quan trọng ở Hạ viện để quyết định liệu bà Rousseff có phải đối mặt với việc bị xét xử hay không.

Theo AFP, 38 trong tổng số 65 hạ nghị sĩ của ủy ban đã ủng hộ việc luận tội Tổng thống Rousseff với các cáo buộc vi phạm luật pháp tài chính khi sửa dổi các con số thống kê về tình trạng ngân sách năm 2014.

Hiện, mọi sự chú ý đang đổ dồn về phiên bỏ phiếu toàn thể ở Hạ viện Brazil dự kiến sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới. Nếu được 2/3 số hạ nghĩ sĩ thông qua, việc luận tội sẽ được chuyển tới thượng viện và bà Rousseff có thể sẽ bị đình chỉ chức vụ nếu Thượng viện thông qua việc xét xử bà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước