TP.HCM xử phạt 480 cơ sở hành nghề y dược trái phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/02/2016 21:50 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng TP.HCM đã xử phạt 480 cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn vì hàng loạt những sai phạm trong những hoạt động kinh doanh thuốc, khám chữa bệnh.

Theo đó, có đến 480 cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn TP.HCM, đã bị xử phạt qua công tác thanh kiểm tra của sở y tế trong hơn 1 năm qua, vì hàng loạt những sai phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc, khám chữa bệnh, với tổng số tiền phạt đến thời điểm hiện tại hơn 4,4 tỷ đồng.

Được biết, thanh tra Y tế TP.HCM đình chỉ 32 cơ sở hoạt động không phép, sai mục đích, tịch thu nhiều loại thuốc quá hạn dùng, thuốc phi mậu dịch và thuốc không còn nguyên vẹn bao bì, đồng thời tiến hành xử phạt hàng loạt các cơ sở y tế sử dụng người nước ngoài hành nghề không có chứng chỉ, các cơ sở quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt trước khi thực hiện quảng cáo hay thực hiện nhiều công nghệ mới mà Bộ Y tế chưa cho phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước