TP.HCM gắn “mắt thần” để ứng phó ngập lụt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/05/2017 15:39 GMT+7

Đường Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Nhằm ứng phó với tình trạng ngập lụt, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP.HCM đã đề xuất lắp camera tại các tuyến đường có nguy cơ ngập nặng.

Theo đó, sẽ có 35 camera được lắp đặt tại các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt nặng như: Nguyễn Hữu Cảnh, Bàu Cát, An Dương Vương, Quốc lộ 13.

Camera sẽ ghi nhận thông tin về thời điểm mưa, thời điểm ngập, mức độ ngập nặng, nhẹ… để Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập theo dõi và đưa ra phương án ứng phó hiệu quả. Đồng thời, việc lắp đặt camera cũng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc bố trí nhân sự tại hiện trường kịp thời khắc phục sự cố. Kinh phí đầu tư lắp đặt 35 camera này dự kiến 500 triệu đồng.

Hiện, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập đang đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố chia sẻ hình ảnh từ hệ thống camera giao thông để hỗ trợ cho công tác điều hành chung của thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước