TP.HCM sẽ nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 20:35 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM hiện có khoảng 7.000 tấn rác thải/ngày. Vì thế, TP.HCM đang nỗ lực để nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn để nâng tỷ lệ rác thải được tái chế lên nhiều hơn.

Phường Bến Nghé, Quận 1, nơi mà người dân ở dây đã có ý thức rất rõ ràng trong việc phân loại chất thải ngay trước khi đưa ra xe rác. Tuy nhiên, hiện tại mô hình này chỉ áp dụng tại Quận 1 và một vài khu công nghiệp trong khi nhiều nơi khác, người dân cũng muốn thực hiện mô hình này để bảo vệ môi trường.

Trước thực tế này, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM đang tính toán đến việc nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn của Quận 1. Đặc biệt, Sở sẽ tổ chức nhiều chương trình hướng dẫn người dân phân loại rác trong năm 2017 để nâng tỷ lệ rác thải tái chế nhiều hơn, giúp giảm lượng rác thải chôn lấp.

Hiện nay, tại TP.HCM có hơn 200 điểm tiếp nhận các loại rác thải nguy hại. Phân loại rác ngay từng hộ dân sẽ là mục tiêu lớn của thành phố không chỉ góp phần tiết giảm kinh phí phân loại và xử lý rác mà còn góp phần tạo ra nhiều sản phẩm tái chế, bảo vệ môi trường.

Hàng ngàn người dân TP.HCM tham gia ngày hội tái chế rác thải Hàng ngàn người dân TP.HCM tham gia ngày hội tái chế rác thải Biến rác thải thành nhiên liệu Biến rác thải thành nhiên liệu Tái chế rác thải điện tử - Cơ hội 'vàng' cho doanh nghiệp Nhật Bản Tái chế rác thải điện tử - Cơ hội "vàng" cho doanh nghiệp Nhật Bản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước