TP.HCM: Xe rác nối đuôi nhau tập kết ngay dưới lòng đường

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 14:46 GMT+7

VTV.vn - Những xe rác nối đuôi nhau tập kết ngay dưới lòng đường ở khu vực quận Bình Thạnh, không chỉ gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Gần một năm nay, đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh đã trở thành nơi tập kết rác. Vì vậy, mọi sinh hoạt ở đây từ những quán bán đồ ăn đến nơi vui chơi của trẻ em đều ở cạnh... những xe rác bốc mùi.

Trong khi đó, nhiều người dân lại không hiểu vì sao rác lại được mang ra tập kết ngay giữa đường. Thậm chí, không chỉ người dân bức xúc, mà chính những công nhân thu gom vận chuyển rác cũng thấy bất tiện.

Cách khoảng 1km có một điểm trung chuyển rác, nhưng điểm này đã bị đóng lại. Vì vậy, tất cả lượng rác đã được đưa ra ngoài đường để chờ. Tại riêng quận Bình Thạnh, có 4 điểm tập trung rác như vậy. Điều này gây bất cập và ảnh hưởng đến an toàn giao thông và môi trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại quận Bình Thạnh trước đây có một trạm trung chuyển rác với công suất lên đến 600-700 tấn/ngày. Hàng ngày, các xe rác nhỏ thu gom xong đưa đến quận Bình Thạnh tập kết, chuyển sang xe ép rác rồi chuyển đến khu xử lý. Tuy nhiên, cách đây 1 năm, Sở TN&MT đã cho đóng cửa trạm trung chuyển này, vì thế, 600-700 tấn rác hàng ngày bây giờ được để ra đường.

Chưa kể đến các đường dây rác dân lập khác, chỉ tính riêng tại Hợp tác xã Thống Nhất có gần 200 xe rác lớn nhỏ. Những xe rác này phải rồng rắn xếp hàng chờ từ chiều đến tối mới được đưa lên các xe ép rác chở đi. Điều này đồng nghĩa với việc người dân và những người đi ngang qua những tuyến đường này phải chịu đựng mùi hôi của rác trong cái nắng nóng của TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước