Trung Quốc: Phanh phui bê bối quyên góp quần áo từ thiện đem bán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/08/2017 15:50 GMT+7

Một điểm gom quần áo cũ tại Trung Quốc. (Ảnh: Global Times)

VTV.vn - Đài truyền hình thành phố Thanh Đảo đã tiến hành điều tra, phanh phui bê bối liên quan tới chiến dịch vận động quyên góp quần áo.

Từ năm 2015, chiến dịch vận động quyên góp quần áo cho các cơ sở từ thiện đã được chính quyền thành phố Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc thực hiện. Kể từ đó, các thùng trang phục quyên góp tại mỗi góc phố lúc nào cũng đầy ắp. Thế nhưng, mới đây Đài truyền hình thành phố Thanh Đảo đã tiến hành điều tra, phanh phui bê bối liên quan tới chiến dịch này.

Trong đoạn video, các phóng viên địa phương đã theo đuôi xe tải thu gom quần áo từ các thùng tái chế, được đặt trên đường phố, về đến nhà kho ở một tỉnh của Thanh Đảo. Tuy nhiên, thay vì được làm sạch để đem làm từ thiện cho những người nghèo cần giúp đỡ, số trang phục này được đem đi bán.

Những gì được tiết lộ làm nổ ra những tranh cãi không chỉ ở Thanh Đảo mà khắp Trung Quốc khi nhiều người chỉ trích việc kiếm lời trên việc từ thiện. Những người khác kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn việc lắp đặt các thùng tái chế và những đơn vị tham gia vào chiến dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước