47% phụ huynh tại Mỹ nghĩ rằng con cái mình "nghiện" các thiết bị di động

Thùy an-Thứ hai, ngày 05/03/2018 15:34 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: economictimes

VTV.vn - Đây là một thống kê hết sức đáng chú ý sau một cuộc khảo sát được trang công nghệ Phone Arena thực hiện.

Mới đây, PhoneArena đã thực hiện cuộc khảo sát liên quan đến tác động của các thiết bị di động đến trẻ em. Với 4.201 người tham gia khảo sát đã cho ra một kết quả gây sốc.

Theo đó, có đến 47% người tham dự khảo sát nghĩ rằng con cái mình đang gặp phải chứng "nghiện" các thiết bị di động. Một con số chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải giật mình.

47% phụ huynh tại Mỹ nghĩ rằng con cái mình nghiện các thiết bị di động - Ảnh 1.

Có đến 47% người tham dự khảo sát nghĩ rằng con cái mình đang gặp phải chứng nghiện các thiết bị di động (Ảnh minh họa - Ảnh: economictimes)

Trong cuộc khảo sát, các bậc  phụ huynh cũng cho biết có gần 3/4 trẻ em có quyền truy cập vào thiết bị di động được kết nối như smartphone hay máy tính bảng. 60% thanh thiếu niên sở hữu thiết bị của riêng mình. Trong khi 14% dùng chung điện thoại hoặc máy tính bảng với người khác. 24% trẻ em không có thiết bị di động được kết nối để sử dụng.

Đáng chú ý, 50% cha mẹ không quan tâm đến những thiết bị này ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần của trẻ. 50% còn lại có mối quan tâm rất lớn về điều này.

Các phụ huynh cũng thừa nhận mình là những người chịu trách nhiệm giới hạn việc sử dụng thiết bị di động của con mình và giúp chúng tránh xa các nội dung không phù hợp trên ứng dụng hoặc website video như YouTube.

47% phụ huynh tại Mỹ nghĩ rằng con cái mình nghiện các thiết bị di động - Ảnh 2.

Con cái "nghiện" smartphone đang là vấn đề với rất nhiều các bậc cha mẹ (Ảnh minh họa - Ảnh: economictimes)

60% người lớn cho rằng YouTube thực hiện chính sách chấp nhận được trong việc ngăn trẻ em xem video không phù hợp với lứa tuổi. Chỉ có 40% cha mẹ sử dụng tính năng kiểm soát dành cho phụ huynh trên YouTube, 37% nói rằng họ không tận dụng tính năng này. Thậm chí, 22% các bậc phu huynh không biết YouTube cung cấp cho họ công cụ để kiểm soát nội dung video.

Cuối cùng khảo sát cũng cho thấy những con số trên là hoàn toàn không quá khó hiểu khi 68% bậc phụ huynh cho biết dường như họ cũng đang có những biểu hiện nghiện các thiết bị di động. Đặc biệt, 32% người tham gia khảo sát cho biết không thể sống mà không có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước