Đến 2020, tất cả các mẫu iPhone sẽ dùng màn hình OLED

Thùy An-Thứ ba, ngày 19/06/2018 17:14 GMT+7

VTV.vn - Kế hoạch này ban đầu dự kiến sẽ được Apple thực hiện vào năm 2019, nhưng cuối cùng phải hoãn lại đến năm 2020.

Theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, việc iPhone sẽ chuyển tất cả các mẫu điện thoại iPhone sang dùng màn hình OLED vào năm 2019 và thiết bị cuối cùng có màn hình LCD sẽ ra mắt vào năm 2018 là không thể xảy ra. Nếu có sự thay đổi này, thì sớm cũng phải vào năm 2020.

Sự chậm trễ này chủ yếu do danh mục các các nhà cung cấp. Hiện Samsung là công ty duy nhất chế tạo màn hình OLED đáp ứng được các tiêu chuẩn của Apple và trong tương lai gần, mọi thứ sẽ khó mà thay đổi.

Đến 2020, tất cả các mẫu iPhone sẽ dùng màn hình OLED - Ảnh 1.

Theo Wall Street Journal, đến 2020, tất cả các mẫu iPhone sẽ dùng màn hình OLED

Trước đó, để tránh việc phải phụ thuộc quá nhiều vào Samsung, Apple đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và đầu tư vào dây chuyền sản xuất màn hình OLED của LG. Tuy nhiên, dự án này đang bị cho là tiến triển chậm. Và hậu quả là Apple không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục sử dụng màn hình LCD trong vòng ít nhất 1 năm nữa, báo cáo của Wall Street Journal cho biết thêm.

Nếu cứ quyết tâm đưa màn hình OLED vào tất cả các mẫu iPhone từ năm nay hoặc năm sau cho toàn bộ dòng sản phẩm, thì kết quả là giá sẽ cao hơn rất nhiều. Đây là điều bản thân Apple không hề muốn sau hiệu ứng của iPhone X. Phiên bản dùng mà hình LCD dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay sẽ có giá "mềm" nhất trong toàn bộ sản phẩm. Apple đang muốn hút người dùng có thu nhập vừa phải, nhất là giới trẻ bằng sản phẩm chiến lược này.

Toàn bộ các mẫu iPhone sẽ có màn hình "tai thỏ"

Tờ Wall Street Journal cho biết, vì biết Apple phụ thuộc vào màn hình của mình, nên Samsung đang duy trì mức giá rất cao. Với iPhone X, màn hình chính là phần được cho là đắt nhất của thiết bị. Nếu điều này được duy trì trong tương lai, một chiếc iPhone sẽ còn có giá cao hơn, vượt qua mốc 1.000 USD vì nhiều thông tin bên lề cho rằng Apple đang hướng đến mẫu iPhone X Plus có màn lớn hơn.

Đến 2020, tất cả các mẫu iPhone sẽ dùng màn hình OLED - Ảnh 2.

Trong tương lai, tất cả các thiết bị iPhone đều trang bị "tai thỏ"

Không có nhiều sự lựa chọn cho Apple khi Táo khuyết buộc phải gắn bó với màn hình LCD lâu hơn. Vì thế dự đoán cho rằng, Apple sẽ chuyển toàn bộ các mẫu iPhone sang màn hình OLED vào năm sau khó có thể diễn ra.

Việc Apple quyết thay đổi công nghệ màn hình không có nghĩa là màn hình LCD không cho phép Apple thêm các tính năng mới cho thiết bị. Tất cả các thiết bị sẽ vẫn có màn hình "tai thỏ", tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt FaceID với thiết kế tràn viền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước