Giấc mơ đưa mọi người đến gần hơn với khoa học

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 16:58 GMT+7

VTV.vn - Tại trung tâm công nghệ Bremen, Đức, mọi người không chỉ nhìn mà còn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các công nghệ mới.

Ông Bastian Bullwinkel, chuyên gia khoa học, nói: "Những tương tác trên Facebook thường chỉ dừng lại ở việc xem, thích và chia sẻ các đoạn video. Người xem hoàn toàn không thể tương tác với các hiện tượng khoa học".

Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện để tiếp cận khoa học ở mức độ như vậy. Do đó, anh Hashem Ghaili, một nhà khoa học trẻ, vẫn tin tưởng vào tính hiệu quả của các video đăng trên facebook. Nhà khoa học trẻ đã liên kết với nhiều Facebook khác, để bổ sung thêm các video hấp dẫn và giúp mọi người tiếp cận được nhiều thông tin hơn. Anh cũng sử dụng cả Youtube hay Instagram nhưng Facebook vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Anh Hashem Al Ghaili cho biết: "Lý do tôi chọn Facebook vì đó là 1 cộng đồng đã tồn tại từ lâu và rất đông đảo. Bạn không thể tìm được cách tiếp cận nào hiệu quả hơn để tiếp cận gần 2 tỷ người dùng với đủ mọi thành phần lứa tuổi khác nhau".

Hiện Hashem Al Ghaili vẫn đang tiếp tục dự án phi lợi nhuận còn dang dở của mình, trong đó có việc thành lập 1 trang facebook về khoa học bằng tiếng Ả rập. Sự nổi tiếng đã khiến Hashem nhận được không ít đề nghị đăng quảng cáo trên Facebook, tuy nhiên, anh đều từ chối. Anh cho rằng: việc thương mại hoá sẽ làm trang Facebook của anh mất đi độ tin cậy và ảnh hưởng tới giấc mơ: đưa khoa học đến gần hơn với mọi người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước