Lượng vi khuẩn trên điện thoại nhiều hơn... nhà vệ sinh?

VTV9-Thứ hai, ngày 18/09/2017 16:25 GMT+7

(Ảnh minh họa: Techcrunch)

VTV.vn - Gần đây, đã có một nghiên cứu chỉ ra rằng, lượng vi khuẩn trên điện thoại cao gấp 10 lần ở nhà vệ sinh.

Bên cạnh rất nhiều tiện ích điện thoại mang đến cho con người, những tác động tiêu cực của điện thoại thông minh cũng rất đáng lưu ý.

Điện thoại thông minh (smartphone) đã gây ra chứng nghiện cho người dùng. Tuy nhiên, vì chứng nghiện điện thoại thông minh được xã hội chấp nhận, chúng ta thấy điều này là không quan trọng. Bên cạnh những tiện ích, điện thoại còn mang đến cho con người những tác động tiêu cực.

Điều dễ thấy nhất là việc sử dụng điện thoại thông minh gây lãng phí thời gian từ chơi game, lướt web, nhắn tin, chiếc điện thoại đang dành lấy thời gian của chúng ta. Thiếu niên nếu không đủ bản lĩnh kiểm soát mình trước sự hấp dẫn của smartphone sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động xấu. Quan trọng hơn là sức khỏe, đã có rất nhiều tai nạn xảy ra vì chiếc điện thoại như: dùng điện thoại trong lúc lái xe, ảnh hưởng đến thị giác, nhất là những người hay dùng điện thoại trong bóng tối hay tư thế dùng điện thoại có hại cho cổ, cột sống.

Năm 2017, 44 dân số thế giới sử dụng điện thoại thông minh Năm 2017, 44 dân số thế giới sử dụng điện thoại thông minh Ứng dụng phát hiện tổn thương não trên điện thoại thông minh Ứng dụng phát hiện tổn thương não trên điện thoại thông minh 55 người Việt Nam dùng điện thoại thông minh 55 người Việt Nam dùng điện thoại thông minh

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước