Mạng xã hội X đối mặt với 2.200 đơn kiện, chi phí lên tới hơn 3 triệu USD

Ban Thời sự - TTXVN-Thứ ba, ngày 29/08/2023 23:33 GMT+7

VTV.vn - Mạng xã hội X đang đối mặt với 2.200 vụ tranh chấp trọng tài với các nhân viên cũ sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp quản công ty.

Theo nội dung trong một hồ sơ pháp lý công bố ngày 28/8, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đang đối mặt với 2.200 vụ tranh chấp trọng tài với các nhân viên cũ sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp quản công ty, cắt giảm nhiều nhân sự và thực hiện loạt điều chỉnh sâu rộng.

Hồ sơ pháp lý này nằm trong một vụ kiện tại tòa án quận Delaware giữa cựu nhân viên Chris Woodfield với Twitter, tập đoàn X và ông Elon Musk. Trong đơn kiện của mình, ông Woodfield, một cựu kỹ sư mạng cấp cao từng làm việc tại chi nhánh của Twitter ở Seattle, cáo buộc Twitter (hiện là X) đã không trả tiền trợ cấp thôi việc cho ông như cam kết, sau đó trì hoãn việc giải quyết tranh chấp thay thế khi không thanh toán các phí cần thiết để tiếp tục vụ pháp lý. Vụ tranh chấp giữa ông Woodfield và tập đoàn X do JAMS - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp dịch vụ hòa giải bằng trọng tài tại Mỹ - giải quyết.

Căn cứ vào biểu phí của JAMS, riêng chi phí nộp đơn trong 2.200 vụ tranh chấp bằng trọng tài của X có thể lên tới 3,5 triệu USD, chưa kể các khoản phụ phí.

Theo đội ngũ luật sư của X, công ty này không yêu cầu nhân viên phải chọn cách giải quyết mọi vấn đề thông qua trọng tài, do đó, công ty sẽ không chịu phần lớn hơn trong phí nộp đơn. Trong tình huống này, ông Woodfield cùng các nguyên đơn khác muốn dừng vụ kiện thông qua JAMS và đưa vụ kiện ra tòa.

Tại Mỹ, nhiều tập đoàn lớn yêu cầu người lao động ký thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài khi làm việc tại các chi nhánh và điều này là hợp pháp.

Vụ kiện của ông Chris Woodfield chống lại tập đoàn X có nhiều điểm tương đồng với một vụ kiện tập thể khác tại tòa án liên bang San Francisco. Trong vụ kiện này các nhân viên cũ của Twitter cáo buộc nền tảng xã hội này đã trì hoãn ít nhất 891 vụ tranh chấp bằng trọng tài do không thanh toán các khoản phí theo yêu cầu, mặc dù trước đó đã buộc nhân viên phải đồng ý phân xử tranh chấp thông qua trọng tài để có thể nhận trợ cấp thôi việc.

Trong khi đó, một công ty khác của Elon Musk cũng bị Bộ Tư pháp Mỹ đâm đơn kiện. Ngày 24/8, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện công ty tên lửa và vệ tinh SpaceX thuộc sở hữu của Elon Musk với cáo buộc phân biệt đối xử với người nhận tị nạn và người tị nạn trong việc tuyển dụng.

"Vụ kiện cáo buộc rằng, ít nhất từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2022, SpaceX thường xuyên ngăn cản những người tị nạn nộp đơn và từ chối thuê hoặc xem xét họ vì tình trạng công dân của họ, vi phạm Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch" - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Trong các thông báo tuyển dụng và tuyên bố công khai trong nhiều năm, SpaceX đã tuyên bố rằng, công ty chỉ có thể thuê công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp, đôi khi được gọi là "người có thẻ xanh". Đây là một công bố sai quy định của liên bang, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Bộ này cũng chỉ ra các bài đăng trực tuyến từ chủ sở hữu của công ty, Elon Musk, là ví dụ về "những tuyên bố công khai mang tính phân biệt đối xử".

Theo Reuters, Elon Musk mô tả vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại SpaceX là "vũ khí hóa Bộ Tư pháp cho mục đích chính trị". Trong một bài đăng trên X, Giám đốc điều hành SpaceX cho biết, công ty "đã được thông báo nhiều lần rằng, việc thuê bất kỳ ai không phải là thường trú nhân của Mỹ sẽ vi phạm luật buôn bán vũ khí quốc tế, đây sẽ là một hành vi phạm tội hình sự".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước