Mexico phát triển hệ thống tàu siêu tốc để tiết kiệm thời gian đi lại

Như Thủy (VTV9)-Thứ ba, ngày 19/09/2017 08:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: CleanTechnica)

VTV.vn - Mexico đang đề xuất thực hiện dự án xây dựng hệ thống tàu siêu tốc di chuyển trong đường ống chân không Hyperloop có khả năng chạy với tốc độ gần bằng vận tốc âm thanh.

Hệ thống tàu siêu tốc chạy trên quãng đường dài gần 500km, đi qua 4 thành phố lớn là Mexico City, Queretaro, Len và Guadalajara. Thời gian đi hết toàn bộ tuyến đường chỉ khoảng 38 phút.

Với chi phí xây dựng chỉ bằng 2/3 chi phí cho hệ thống xe lửa, tập đoàn thiết kế dự án hy vọng, Hyperloop sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của 42 triệu người dân, đồng thời giảm tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường.


Tàu siêu tốc thế hệ mới của Trung Quốc có thể chạy hơn 600km/h Tàu siêu tốc thế hệ mới của Trung Quốc có thể chạy hơn 600km/h Tàu lượn siêu tốc ứng dụng thực tế ảo đầu tiên trên thế giới Tàu lượn siêu tốc ứng dụng thực tế ảo đầu tiên trên thế giới Vỏ tàu siêu tốc Hyperloop được bọc bằng… Vibranium Vỏ tàu siêu tốc Hyperloop được bọc bằng… Vibranium

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước