Mô hình tổ chức thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp nở rộ

Nhịp sống công nghệ-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 20:47 GMT+7

VTV.vn - Nhằm giúp các nhóm khởi nghiệp giảm thiểu những rủi ro không đáng có trên những chặng đường đầu tiên, nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã ra đời.

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp nở rộ, khẳng định sức mạnh khởi nghiệp tại Việt Nam. Đáng chú ý nhất là năm 2016, khởi nghiệp thực sự được Nhà nước quan tâm với việc thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã để lại dấu ấn không nhỏ trên thị trường Việt Nam.

Nhằm giúp các nhóm khởi nghiệp giảm thiểu những rủi ro không đáng có, nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã ra đời, trong đó có đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam, nơi gieo mầm và là đòn bẩy cho các giấc mơ khởi nghiệp của người Việt.

Khi tham gia vào ngôi nhà chung VSV Corner thuộc dự án thung lũng Silicon tại Việt Nam, các start up công nghệ nhận được nhiều lợi ích như được làm việc trong một cộng đồng lớn mạnh với những người cùng quyết tâm, cùng chí hướng, truyền cảm hứng để đạt được hiệu quả công việc cao nhất mỗi ngày, nhận được sự hỗ trợ từ cố vấn và những người đi trước giúp tích lũy những bài học từ kiến thức và kinh nghiệm thực tế…

Mỗi năm, VSV đều tổ chức chương trình nhằm chọn ra nhóm khởi nghiệp xuất sắc để đầu tư vốn ban đầu, sau đó đưa vào huấn luyện tập trung. Qua 3 năm thực tế hoạt động, từ hơn 600 hồ sơ đăng ký tham gia, mô hình của VSV đã đào tạo, huấn luyện tập trung cho gần 40 start up, trong đó đã có 6 nhóm thành công trong việc gọi vốn vòng tiếp theo để tiếp tục phát triển doanh nghiệp riêng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước