Người dùng smartphone đang bị "móc túi" nhiều hơn bao giờ hết

Thùy An-Thứ hai, ngày 29/01/2018 07:04 GMT+7

VTV.vn - Người dùng đang ngày càng phải bỏ nhiều tiền hơn để mua các mẫu điện thoại thông minh.

Đây là tính toán của hãng thống kê GfK. Hãng này cho hay, giá trung bình của các mẫu smartphone đã tăng mạnh trong quý 3 năm 2017, sau đó tiếp tục tăng trong quý 4 vừa qua. Theo tính toán, người dùng đang phải bỏ ra trung bình 363 USD để mua một chiếc điện thoại thông minh, tăng 10% so với năm ngoái. Đây cũng là mức tăng hàng quý nhanh nhất.

Số lượng smartphone bán ra trong quý 4 tăng không nhiều, chỉ vào khoảng 1% nhưng doanh thu cho từ bán hàng đã tăng lên con số 11% trên toàn cầu.

Người dùng smartphone đang bị móc túi nhiều hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Tại Trung và Đông Âu, số lượng điện thoại bán ra chỉ tăng 7% nhưng doanh thu tăng 28%. Ở Tây Âu và Trung Quốc, doanh số bán hàng giảm 3% nhưng doanh thu vẫn tăng 17%

Theo bảng thống kê của GfK, mức tăng này là lớn nhất ở Trung và Đông Âu, nơi số lượng điện thoại bán ra chỉ tăng 7% nhưng doanh thu tăng 28%. Ở Tây Âu và Trung Quốc, doanh số bán hàng giảm 3% nhưng doanh thu vẫn tăng 17%.

GfK cho rằng đây, lý do cho những con số này là các hãng tập trung đầu tư và tiếp thị mạnh tay cho các mẫu điện thoại cao cấp, nhằm đạt được doanh thu lớn hơn. Ngoài ra các mẫu điện thoại tầm trung cũng ngày một nhiều hơn, qua đó khiến người dùng phải chi nhiều hơn cho chiếc smartphone của mình.

Người dùng smartphone đang bị móc túi nhiều hơn bao giờ hết - Ảnh 2.

Người dùng ngày càng phải trả nhiều tiền để có thể sở hữu một chiếc smartphone

Tính trung bình cả năm 2017, số lượng điện thoại bán ra của tất cả các hãng tăng khoảng tăng 3% - tổng cộng khoảng 1,46 tỷ chiếc và số tiền thu về tăng 9%. Thực tế này một lần nữa cho thấy, giá bán trung bình của một chiếc smartphone đã tăng mạnh như thế nào.

Các nhà phân tích coi đây là một tin tốt. Các thị trường đang phát triển đến điểm bão hòa. Vì thế các nhà sản xuất buộc phải tập trung vào nghiên cứu và phát triển, tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm để giữ chân người dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước