Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai?

P.V-Thứ tư, ngày 08/03/2017 22:00 GMT+7

Google mừng ngày quốc tế phụ nữ (8/3) bằng một doodle đặc biệt

VTV.vn - Nhân ngày quốc tế phụ nữ (8/3), Google đã sử dụng doodle mới nhằm tôn vinh 13 người phụ nữ từng thành công và được ghi nhận trong lịch sử ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Doodle mới của Google được thiết kế dưới dạng slide ảnh với ý tưởng là một bé gái lắng nghe bà kể chuyện trước khi đi ngủ về những người phụ nữ thành công và được ghi nhận trong lịch sử. Trong trí tưởng tượng của mình, cô bé có hành trình kéo dài hàng thế kỷ vòng quanh thế giới để tới thăm 13 người phụ nữ đầy tài năng này.

Google tôn vinh phụ nữ quốc tế nhân ngày 8/3 Google tôn vinh phụ nữ quốc tế nhân ngày 8/3

VTV.vn - Hôm nay (8/3), Google đã đổi ảnh đại diện trên trang chủ bằng một doodle mới để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày quốc tế phụ nữ (8/3) đều đã từng được Google nhắc tới qua những doodle riêng biệt, tuy nhiên, những doodle này chỉ hiển thị tại những khu vực, quốc gia mà họ sinh ra hoặc được biết tới.

Người phụ nữ đầu tiên cô bé gặp trong giấc mơ là Ida Wells, một nhà báo người Mỹ và cũng là người kêu gọi giành quyền bầu cử và các quyền công dân cho nữ giới. Doodle dành cho Ida Wells được Google sử dụng ngày 16/7/2015 nhân dịp kỷ niệm 153 năm ngày sinh của bà.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 2.

Ida Wells

Người phụ nữ thứ hai xuất hiện trong giấc mơ của cô bé là Lotfia El Nadi, nữ phi công người Ai Cập đầu tiên trên thế giới. Doodle tưởng nhớ về Lotfia El Nadi được Google sử dụng ngày 29/10/2014 nhân kỷ niệm 107 năm ngày sinh của bà.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 3.

Lotfia El Nadi

Hình ảnh tiếp theo xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô bé là người phụ nữ mang tên Frida Kahlo. Bà là một họa sĩ và cũng là một nhà hoạt động xã hội người Mexico. Google đã sử dụng doodle mang hình ảnh của Frida Kahlo vào ngày 6/7/2010 nhân dịp kỷ niệm 103 năm ngày sinh của bà.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 4.

Frida Kahlo

Người phụ nữ tiếp theo được Google nhắc tới nhân dịp ngày 8/3 là Lina Bo Bardi, nữ kiến trúc sư người Brazil nhưng lại được sinh ra tại Italy. Doodle tưởng nhớ về Lina Bo Bardi được sử dụng ngày 5/12/2014 nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của bà.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 5.

Lina Bo Bardi

Olga Skorokhodova - nữ khoa học Liên Xô và cũng là nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực giao tiếp dành cho người khiếm thính và khiếm thị là người phụ nữ tiếp theo được Google nhắc tới. Doodle dành cho bà được Google sử dụng ngày 24/5/2016 nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh của bà.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 6.

Olga Skorokhodova

Nữ ca sĩ kiêm nhà hoạt động xã hội người Nam Phi Miriam Makeba xuất hiện trong giấc mở của cô bé khi bà đang đắm chìm vào ca khúc mà bà thể hiện. Google đã kỷ niệm 81 năm ngày sinh của bà bằng một doodle đặc biệt trên trang chủ vào ngày 4/3/2013.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 7.

Miriam Makeba

Trong chuyến hành trình tưởng tượng, cô bé tiếp tục đến gặp Sally Ride, nữ phi hành gia người Mỹ và cũng là người phụ nữ Hoa Kỳ đầu tiên bay vào không gian. Google đã tưởng nhớ Sally Ride bằng một doodle dạng ảnh động ấn tượng ngày 26/5/2015 nhân dịp sinh nhật lần thứ 64 của bà.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 8.

Sally Ride

Tiếp đó, cô bé đã đến gặp Halet Çambel, nữ khảo cổ người Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên tham dự thế vận hội Olympics. Google đã mừng sinh nhật lần thứ 99 của bà bằng một doodle trên trang chủ ngày 27/8/2015.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 9.

Halet Çambel

Giấc mơ đưa cô bé đến với nhà toán học, nhà văn người Anh và cũng là người lập trình máy tính đầu tiên trên thế giới - Ada Lovelace. Nhân dịp kỷ niệm 197 năm ngày sinh của bà, Google đã sử dụng một doodle đặc biệt trên trang chủ ngày 10/12/2012.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 10.

Ada Lovelace

Tiếp theo, cô bé đã đến gặp Rukmini Devi, nữ vũ công kiêm biên đạo múa người Ấn Độ. Bà được cho là người đã làm hồi sinh những điệu múa cổ điển của Ấn Độ. Để kỷ niệm 112 ngày sinh của Rukmini Devi, gã khổng lồ tìm kiếm đã thay hình ảnh đại diện trên trang chủ ngày 29/2/2016 bằng một doodle mang hình ảnh đặc trưng của bà.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 11.

Rukmini Devi

Cecilia Grierson, bác sĩ, nhà cải cách và cũng là người phụ nữ đầu tiên tại Argentina nhận bằng chứng nhận y khoa, chính là người cô bé gặp tiếp theo trong giấc mơ. Google đã sử dụng doodle tưởng nhớ về Cecilia Grierson vào ngày 22/11/2016 nhân dịp kỷ niệm 157 năm ngày sinh của bà.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 12.

Cecilia Grierson

Hành trình đưa cô bé tới gặp Lee Tai-young, nữ luật sư kiêm nhà hoạt động xã hội người Hàn Quốc. Bà cũng chính là nữ luật sư và nữ thẩm phán đầu tiên tại hàn Quốc. Google đã dành tặng cho Lee Tai-young một doodle đặc biệt ý nghĩa nhân dịp sinh nhật lần thứ 101 của bà vào ngày 10/8/2015.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 13.

Lee Tai-young

Tại chặng cuối của hành trình, cô bé đã gặp Suzanne Lenglen, nhà vô địch tennis người Pháp. Đây chính là người góp phần giúp môn thể thao này trở nên phổ biến trên thế giới. Google đã kỷ niệm 117 năm ngày sinh của bà bằng một doodle dạng ảnh động vào ngày 24/5/2016.

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai? - Ảnh 14.

Suzanne Lenglen

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước