Paraquay đưa búp bê chống lạm dụng tình dục vào nhà trường

Lan Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 18:20 GMT+7

VTV.vn - Tại Paraguay, những con búp bê chống lạm dụng tình dục đầu tiên đã được sản xuất, giúp trẻ em sẽ biết cách phản ứng trong trường hợp bị xâm hại.

Nhờ thiết bị cảm biến điện tử đặt ngay trong búp bê nên nó sẽ phát ra tiếng nói khi bất ngờ bị chạm vào. Những nhà sản xuất hy vọng rằng, búp bê đặc biệt này sẽ dạy cho trẻ cách phản ứng khi bị quấy rối tình dục, thay vì im lặng.

Kể từ tháng 8/2016, Bộ Giáo dục và Văn hoá Paraguay đã tiến hành phân phối 500 búp bê chống lạm dụng tình dục cho các trường công và các trung tâm giáo dục. 

Theo Bộ Y tế Paraguay, tại nước này mỗi ngày có hai trẻ em dưới 14 tuổi sinh con ngoài ý muốn. Bằng chiến dịch đưa búp bê chống lạm dụng tình dục vào các nhà trường, Chính phủ Paraguay đang từng bước thực hiện việc nâng cao nhận thức cho các em về vấn đề giới tính ngay từ khi ngồi còn trên ghế nhà trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước