Que thử phát hiện sớm virus Zika

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/10/2017 16:15 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một thiết bị giúp phát hiện sớm virus Zika - loại virus có thể gây dị tật ở thai nhi.

Que thử virus Zika là phát minh của các nhà khoa học đến từ Viện công nghệ Massachusetts và trường Y Havard.

Thiết bị đơn giản này được làm từ một màng giấy và một hỗn hợp dung dịch chứa các hạt nano, có thể liên kết với các kháng thể Zika.

Để tiến hành kiểm tra, huyết thanh hoặc máu của người bệnh sẽ được trộn với các hạt nano. Sau đó, que thử được đưa vào dung dịch này. Sau khoảng 15 phút, nếu có 2 chấm đỏ xuất hiện trên que thử, nghĩa là kết quả dương tính, còn nếu chỉ xuất hiện một chấm đỏ, kết quả âm tính với virus Zika.

Alphabet phát triển công nghệ tiêu diệt muỗi mang virus Zika Alphabet phát triển công nghệ tiêu diệt muỗi mang virus Zika

VTV.vn - Nhóm nghiên cứu khoa học đời sống của Alphabet, công ty mẹ của Google đã phát triển ra một công nghệ mới, cho phép nuôi muỗi và phân loại muỗi tự động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước