Alphabet phát triển công nghệ tiêu diệt muỗi mang virus Zika

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 19/07/2017 12:06 GMT+7

VTV.vn - Nhóm nghiên cứu khoa học đời sống của Alphabet, công ty mẹ của Google đã phát triển ra một công nghệ mới, cho phép nuôi muỗi và phân loại muỗi tự động.

Với thành công của công nghệ này, nhóm dự định sẽ thả 20 triệu con muỗi nhiễm khuẩn Wolbachia tại khu vực Fresno, California, nhằm tiêu diệt muỗi mang virus Zika tại khu vực này.

Các nhà nghiên cứu của Alphabet đã phát triển nhiều robot nuôi muỗi Aedes nhiễm khuẩn Wolbachiatự động. Sau đó họ sử dụng một công nghệ mới để phân loại muỗi đực với muỗi cái và thả các con muỗi đực ra ngoài môi trường. Hiện chi tiết cụ thể về công nghệ mới này hiện chưa được tiết lộ.

Dự kiến, trong giai đoạn đầu kéo dài 20 tuần, Alphabet sẽ thả khoảng một triệu con muỗi đực nhiễm khuẩn tại Fresno. Khi muỗi đực nhiễm khuẩn Wolbachia giao phối với muỗi cái, trứng muỗi sẽ không thể nở được, từ đó giúp loại bỏ được muỗi Aedes hoang dã.

Biển quảng cáo có khả năng diệt muỗi Biển quảng cáo có khả năng diệt muỗi

VTV.vn - Tại Brazil, hai công ty thiết kế đã chế tạo ra loại biển quảng cáo có thể vừa hiển thị thông tin, vừa phát ra khí giống như hơi thở và mồ hôi của con người để diệt muỗi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước