Xe ô tô điện lên ngôi tại Triển lãm ô tô quốc tế 2017

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 16:21 GMT+7

VTV.vn - Xe ô tô điện đang lên ngôi tại Triển lãm ô tô lớn nhất thế giới đang diễn ra tại thành phố Frankfurt (Đức). Rất nhiều mẫu xe ô tô điện mới, hiện đại đã được giới thiệu.

Triển lãm ô tô quốc tế (IAA) diễn ra hai năm một lần. Triển lãm gần đây nhất được tổ chức vào năm 2015 vô tình trùng với thời điểm bê bối khí thải của hãng Volkswagen bị phanh phui. Vụ bê bối đã gây chấn động ngành sản xuất xe hơi thế giới. Có lẽ chính vì vậy, không quá ngạc nhiên khi xu hướng lớn của triển lãm IAA năm nay là thúc đẩy xe ô tô điện và hạn chế sử dụng xe chạy bằng động cơ đốt trong.

Tại triển lãm năm nay, hãng Volkswagen đã tuyên bố đầu tư 20 tỷ Euro để mang đến 80 mẫu xe ô tô điện cho khách hàng vào năm 2025. Tới năm 2030, mục tiêu của Volkswagen là tung ra dòng xe chạy bằng điện ở tất cả 300 mẫu xe mà hãng đang có.

Ông Matthias Mueller, Giám đốc Điều hành Volkswagen, nói: "Đây là cam kết của chúng tôi. Tới năm 2030, chúng tôi sẽ điện hóa toàn bộ các dòng xe của mình. Chúng tôi nghĩ đây là hướng phát triển đúng mà chúng tôi đang theo đuổi".

Nhiều mẫu xe ô tô điện mới đã được Volkswagen mang tới triển lãm IAA năm nay. Ngay trước thềm triển lãm mở cửa, nhà sản xuất xe hơi hạng sang của Đức là BMW và hãng xe của Anh Jaguar Land Rover đã trở thành những cái tên mới nhất trong ngành công nghiệp này tuyên bố tung ra các mẫu xe chạy điện hay xe lai (tức xe chạy cả điện và xăng) vào những năm tới.

Để hướng tới việc phổ biến xe ô tô điện, các nhà sản xuất cũng đang tính đến các phương án cải thiện công nghệ pin. Đây được xem là vấn đề mấu chốt, bởi pin phải tốt, hệ thống sạc phải dễ tiếp cận thì xe ô tô điện chạy mới có thể cạnh tranh được với xe chạy bằng diesel và xăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước