Samsung dẫn đầu thị trường điện thoại di động Mỹ

LH (Theo Softpedia)-Thứ hai, ngày 12/07/2010 11:00 GMT+7

Công ty nghiên cứu thị trường ComScore cho biết, Samsung hiện đang dẫn đầu thị trường di động Mỹ với 22,4% thị phần. Nền tảng BlackBerry cũng chiếm ngôi đầu bảng hệ điều hành đi động với 41,7% thị phần.

Số liệu từ ComScore cho thấy, trong ba tháng vừa qua (tháng 3, 4, 5), đã có 234 triệu người Mỹ ở độ tuổi từ 13 trở lên sử dụng các thiết bị di động. Hãng sản xuất Samsung đứng đầu thị trường điện thoại di động với 22,4% người dùng.

LG đứng ở vị trí thứ 2 với 21,5% thị phần, theo sau đó là Motorola với 21,5% thị phần. RIM ở vị trí thứ 4 với 21,2% thị phần. Đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng 5 nhãn hiệu di động hàng đầu tại Mỹ là Nokia với 8,1% người dùng.

ComSocre cho biết thêm, cũng trong thời gian trên, đã có 49,1 triệu người Mỹ sở hữu điện thoại thông minh, tăng 8,1% so với thời gian 3 tháng trước đó.

‘ Nền tảng BlackBerry duy trì ngôi đầu bảng

Bên cạnh đó, ComScore cũng chỉ ra rằng, RIM vẫn duy trì vị trí ngôi đầu bảng trên thị trường hệ điều hành dành cho điện thoại thông minh với 41,7% người dùng. Apple đứng ở vị trí thứ 2 với 24,4% thị phần. Microsoft xếp hạng thứ 3 với 13,2% thị phần người dùng.
Hệ điều hành Android của Google cũng có bước tăng trưởng đáng kể trong ba tháng 3, 4, 5 vừa qua với 13,0% thị phần người dùng. Trong khi đó, nhà sản xuất điiện thoại Palm chiếm 4,8% thị phần. Theo đánh giá chung của ComScore, hầu hết các hãng sản xuất nền tảng di động đều tăng được số lượng thuê bao người dùng trong thời gian vừa qua.
ComScore cho biết thêm, trong tháng 5, 65,2% người dùng Mỹ đã sử dụng dịch vụ tin nhắn trên điện thoại của họ, tăng 1,4% so với 3 tháng trước. Trong khi đó, trình duyệt web qua điện thoại di động cũng tăng 31,9%. Bên cạnh đó, số lượng người truy cập vào các site mạng xã hội hay blog cũng tăng đáng kể.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước