Cảm xúc từ cái ôm đầu tiên

Kim Xuân, Lan Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với các bà mẹ, cái ôm đầu tiên còn giúp họ cảm nhận rõ hơn tình mẫu tử thiêng liêng khi được gần gũi với con mình ngay từ giây phút đầu tiên bé chào đời.

Hiện trên thế giới đã có 17 quốc gia thực hiện chiến dịch "Cái ôm đầu tiên", đặc biệt là ở những nước có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao.

Với các bà mẹ, có thể thấy rằng, đây không chỉ là một phương pháp khoa học, mà nó còn giúp họ cảm nhận rõ hơn tình mẫu tử thiêng liêng, khi được gần gũi với con mình ngay từ giây phút đầu tiên bé chào đời.

Bác sĩ Hiroshi Nishida (Đại học Y học Phụ nữ Tokyo, Nhật Bản) cho biết: "Sự da tiếp da sớm ngay trong phòng sinh là khoảng khắc. Với đứa trẻ, đây là lần đầu tiên bé được giữ mạng sống, cảm nhận được sự tiếp xúc từ con người. Khi những đứa trẻ được chia tách khỏi các mẹ, chúng sẽ gào khóc. Nếu những đứa trẻ được để trên ngực mẹ, chúng sẽ cảm thấy yên bình".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước