Biến lông chim thành... thức ăn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 21:01 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Lund, Thụy Điển xác định đã tinh chế một vi sinh vật có thể biến lông chim và các dạng chất thải hữu cơ khác thành thực phẩm.

Dòng vi khuẩn được xác định có thể phá vỡ các protein trong lông vũ thành các acid amin ăn được. Theo các nhà nghiên cứu, các vi sinh vật không cần chất phụ gia hóa học và có tỷ lệ chuyển đổi cao khi 1kg lông chim tương đương với 900gr protein.

Trước mắt, các nhà nghiên cứu đang muốn sử dụng để làm thức ăn chăn nuôi, sau đó là cung cấp protein cho con người.

Độc đáo áo biến hình 24 kiểu khác nhau Độc đáo áo biến hình 24 kiểu khác nhau Bãi rác biến thành... nhà tại thành phố lớn nhất Nigeria Bãi rác biến thành... nhà tại thành phố lớn nhất Nigeria Biến gỗ vụn thành đồng hồ đeo tay Biến gỗ vụn thành đồng hồ đeo tay

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

vi sinh vật

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước