Đan áo từ tóc rụng suốt 11 năm

NS-Thứ bảy, ngày 01/02/2014 15:49 GMT+7

Một giáo viên nghỉ hưu ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã dành 11 năm để đan chiếc áo từ chính những sợi tóc rụng của bà.

Shanghaiist dẫn lời bà Xiang, một giáo viên 60 tuổi đã nghỉ hưu ở Trùng Khánh, cho biết bà làm như vậy để lưu giữ những sợi tóc dài và ký ức về tuổi trẻ của mình. Chiếc áo đan bằng tóc nặng khoảng 382 gram. Ngoài ra, bà còn đan thêm một chiếc mũ nặng khoảng 119 gram tặng chồng. Xiang thu thập được hơn 110.000 sợi tóc rụng kể từ năm bà 34 tuổi và bắt đầu đan vào năm 2003. Mỗi sợi tóc có chiều dài từ 70 đến 80 cm. Bà Xiang dùng khoảng 15 sợi tóc để làm một sợi len. "Cách thức làm việc này không khó chút nào", Xiang nói. "Quan trọng nhất là bạn phải kiên trì thực hiện". Xiang cho biết bà còn muốn tham gia cuộc thi "China's Got Talent", một chương trình truyền hình thực tế ở Trung Quốc, để giới thiệu tác phẩm của mình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước