Độc đáo phiên chợ mở Ngọ của người dân Nam Trung Bộ

Thu Giang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 21/02/2015 16:39 GMT+7

(VTV.vn) - Được gìn giữ từ bao đời và đến nay, phiên chợ mở Ngọ tại các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn mang lại nhiều giá trị tinh thần cho người dân trong những ngày Tết.

Sáng mùng 3 Tết, người dân các tỉnh Nam Trung Bộ thường dậy rất sớm để tham gia vào phiên chợ mở Ngọ. Đối với người dân các tỉnh Nam Trung Bộ, đây là phiên chợ đặc biệt trong năm. Người mua đi mua sắm trong phiên chợ đầu năm để cầu mong may mắn cho cả năm.

Điểm đặc biệt của phiên chợ không chỉ ở ý nghĩa là phiên chợ mở đầu việc mua bán của cả năm mà còn ý nghĩa ở những sản phẩm được bày bán tại chợ. Những món hàng được mua, được bán mang những cái tên, những ý nghĩa đem đến sự sung túc, đầy đủ cho mọi người. Ai đến chợ cũng mua cho được một ít quả sung, một ít muối, trầu cau.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có nhiều hình thức bán hàng hiện đại, tiện dụng nhưng người dân Nam Trung Bộ vẫn duy trì sinh hoạt văn hóa độc đáo này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước