Dùng bóng của bàn tay tái hiện công trình nổi tiếng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/06/2017 06:32 GMT+7

VTV.vn - Nghệ sĩ Amar Sen người Ấn Độ có thể tái hiện hình ảnh của những công trình nổi tiếng rất phức tạp bằng bóng của đôi bàn tay.

Sử dụng bàn tay để tạo bóng mô phỏng hình dạng một số loài vật có lẽ đã một trò chơi đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng vẫn là những ngón tay ấy, kết hợp với sự linh hoạt và sức sáng tạo tuyệt vời, nghệ sĩ Amar Sen người Ấn Độ có thể tái hiện cả hình ảnh của những công trình nổi tiếng rất phức tạp.

Với cách sắp đặt khéo léo kết hợp nhiều ngón tay, nhiều bàn tay lại với nhau, ông có thể tạo ra những cái bóng trông giống hệt như nhiều danh thắng trên thế giới: Quảng trường Đỏ ở Nga, cung điện Taj Mahal ở Ấn Độ, Vạn lý trường thành của Trung Quốc.

Bóng bay tạo hình “cực chất” theo phong cách Nhật Bản Bóng bay tạo hình “cực chất” theo phong cách Nhật Bản

VTV.vn - Chỉ với những quả bóng bay, chàng nghệ sĩ trẻ người Nhật đã tạo nên những tác phẩm tạo hình nghệ thuật vô cùng đặc sắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước