Hàn Quốc ra mắt bến xe bus công nghệ cao chống COVID-19

Mai Linh (Theo Straitstimes)-Thứ sáu, ngày 14/08/2020 10:00 GMT+7

VTV.vn - Những trạm dừng xe bus trị giá hơn 1,9 tỷ VNĐ này được trang bị rất nhiều ứng dụng tiên tiến và hiện đại, góp phần vào công tác phòng chống đại dịch chung tại Hàn Quốc.

Cuộc chiến kéo dài hàng tháng với đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy cho sự ra đời của nhiều sản phẩm và công nghệ vượt trội. Mới đây, Hàn Quốc đã ra mắt hàng loạt bến xe bus trang bị công nghệ cao, với các cửa kiểm tra nhiệt độ và đèn đèn khử trùng bằng tia cực tím.

10 trạm dừng xe bus tân tiến như trên đã được lắp đặt tại một quận phía Đông Bắc của thủ đô Seoul, giúp bảo vệ hành khách khỏi những cơn mưa gió mùa, nhiệt độ cao nóng bức trong mùa hè, cũng như là giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Các vị khách sẽ phải đứng trước một camera chụp ảnh nhiệt tự động và chỉ được vào buồng kính nếu thân nhiệt dưới 37,5 độ C. Trẻ em sẽ được quét thân nhiệt bằng camera tầm thấp riêng biệt.

Hàn Quốc ra mắt bến xe bus công nghệ cao chống COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh: Jung Yeon-je

Mỗi buồng kính công nghệ cao này trị giá đến 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ VNĐ), có sẵn hệ thống điều hòa đi kèm với đèn khử trùng bằng tia cực tím, có khả năng vừa làm mát không khí vừa tiêu diệt virus. Trong buồng có nhân viên thường xuyên kiểm tra và cung cấp dung dịch rửa tay. Các hành khách được khuyên luôn mang khẩu trang mọi lúc cũng như giữ khoảng cách ít nhất là 1m khỏi người xung quanh.

Ông Kim Hwang-yun, một thành viên trong ban quản lý quận chia sẻ: “Chúng tôi đã lắp đặt tất cả những phương thức chống COVID-19 mà mình có thể nghĩ ra vào căn buồng này”. Thậm chí, những buồng kính này còn trang bị cả wi-fi.

Hàn Quốc ra mắt bến xe bus công nghệ cao chống COVID-19 - Ảnh 2.

(Ảnh: Jung Yeon-je)

Kể từ khi đi vào hoạt động vào tuần trước, mỗi “căn phòng” đặc biệt này đã đón nhận khoảng 300-400 vị khách ghé thăm và sử dụng dịch vụ mỗi ngày. Để đảm bảo rằng du khách sẽ không bị lỡ bus, có một tấm bảng điện tử hiển thị thời gian xe đến dự kiến, trong khi một màn hình khác trình chiếu hình ảnh trực tiếp tình trạng giao thông bên ngoài.

Kim Ju-li, một phụ nữ nội trợ 49 tuổi chia sẻ về trải nghiệm lần đầu sử dụng trạm dừng bus hiện đại này: “Tôi cảm thấy rất an toàn khi ở đây, vì biết rằng tất cả những người xung quanh, kể cả tôi nữa, đều đã được kiểm tra thân nhiệt”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước