Hành trình giải cứu động vật của Tổ chức bảo vệ động vật Mỹ

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 12/03/2016 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Redcarpetroxy)

VTV.vn - Ngoài nguy cơ bị mắc bệnh từ động vật hoang, các tình nguyện viên phải đối mặt với vô vàn khó khăn, hiểm nguy trong quá trình giải cứu vật nuôi bị bỏ rơi.

Tại Mỹ, quốc gia phát triển bậc nhất trên thế giới và có luật bảo vệ động vật nghiêm ngặt đang đối mặt vấn nạn bỏ rơi và ngược đãi động vật. Chính vì thế, Hiệp hội bảo vệ động vật Mỹ mỗi năm đã tiến hành giải cứu hàng triệu vật nuôi bị bỏ rơi trong các ngôi nhà hoang. Tuy vậy, số vật nuôi được giải cứu chỉ chiếm 1/10 số lượng bị bỏ rơi.

Không chỉ hoạt động trong nước Mỹ, Tổ chức này còn tiến hành thực hiện các chiến dịch giải cứu và bảo vệ động vật tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước