Mẹo du học bổ ích mà các du học sinh nên biết

Mai Linh (theo Foxnews)-Thứ ba, ngày 19/09/2023 13:31 GMT+7

Du học là cơ hội để bạn có thể thay đổi bản thân ( Ảnh: iStock)

VTV.vn - Du học là trải nghiệm tuyệt vời cho các sinh viên và là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ hiện nay.

Hiện nay có rất nhiều sinh viên lựa chọn du học, bởi đây không chỉ là cơ hội được đi du lịch và trải nghiệm cuộc sống ở một vùng đất mới, mà đó còn giúp các bạn được tham gia vào những chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu học hỏi để nâng cao được trình độ học vấn sau khi tốt nghiệp. Vậy, cần làm gì để đi du học? Dưới đây là một số mẹo đi du học bạn có thể tham khảo:

Viết ra mục tiêu

Hãy dành thời gian để viết ra những mục tiêu của bạn trước khi quyết định đi du học. Bạn là người hiểu rõ nhất vì sao bạn muốn đi du học. Những mục tiêu này sẽ là yếu tố quyết định bạn có thực sự cần thiết phải đi du học hay không?

Chuẩn bị hồ sơ du học

Việc chuẩn bị thủ tục để du học sẽ chiếm nhiều thời gian của bạn. Do vậy, sau khi xác định mục tiêu sẽ đi du học thì bạn nên sớm hoàn thành các giấy tờ như hộ chiếu, Visa, giấy khám sức khỏe,… tránh để vào gần cuối ngày đi mới chuẩn bị thì rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ chuyến đi của mình.

Xác định rõ ràng tài chính của bạn

Rất nhiều bạn có suy nghĩ rằng sẽ vừa đi học vừa đi làm. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng tới kết quả học tập của bạn. Bạn nên xác định rõ ràng nguồn tài chính của mình, cần đảm bảo rằng bạn có đủ tiền sinh hoạt cho đến khi hoàn thành khóa học của mình. 

Nếu có thể sắp xếp thời gian thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện chuyến đi sớm hơn lịch nhập học. Điều này giúp bạn làm quen với cuộc sống tại đất nước bạn sẽ đến, đồng thời bạn cũng có thể cân đối được việc nên sử dụng tài chính của bạn như thế nào.

Học ngôn ngữ ở đất nước bạn sẽ sống

Du học là một cơ hội tuyệt vời để học một ngôn ngữ mới. Bạn sẽ học nhanh hơn sau khi dành thời gian ở xung quanh những người sử dụng ngôn ngữ đó thường xuyên. Tuy nhiên, bạn nên học một khóa ngoại ngữ cơ bản trước khi thực hiện chuyến đi để có thể giao tiếp được nhiều hơn.

Tìm hiểu về đất nước mà bạn sẽ đặt chân tới

Phần lớn những sinh viên lần đầu đi du học sẽ có chút lạ lẫm đối với đất nước và con người ở nơi khác. Do đó, việc dành thời gian tìm hiểu trước về văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực,… ở đó có thể giúp bạn dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới hơn và không cảm thấy cô đơn.

Viết nhật ký chuyến đi

Khi bạn đến nơi, hãy tập thói quen viết nhật ký vào cuối mỗi ngày. Viết ra tất cả những gì bạn đã làm, những gì bạn học được và những gì bạn đang mong đợi. Bạn sẽ thấy biết ơn vì đã ghi nhật ký để nhìn lại sau chuyến đi. Ngoài ra, hãy chụp thật nhiều ảnh và tạo một sổ lưu niệm về hành trình của bạn.

Kết bạn và làm quen với người dân địa phương

Du học mang đến cho bạn cơ hội gặp gỡ nhiều người mới, cả sinh viên trong chương trình của bạn và người dân địa phương. Họ có thể dạy bạn rất nhiều về đất nước và cũng có thể giúp bạn học ngôn ngữ mới. Do đó, hãy chủ động làm quen với họ nhé.

Nắm lấy mọi cơ hội đến với bạn

Du học là cơ hội chỉ có một lần trong đời, vì vậy hãy tận dụng những kinh nghiệm có được, ghé thăm mọi thứ bạn muốn đến, dành thời gian tìm hiểu đầy đủ về văn hóa và học hỏi càng nhiều càng tốt.

Thúc đẩy bản thân trở nên hướng ngoại

Mặc dù điều này nói thì dễ hơn làm, nhưng hãy coi việc du học như một cơ hội để trở nên hướng ngoại và ham học hỏi hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước