Người hay mơ mộng dễ bị béo phì

Theo ANTĐ-Thứ hai, ngày 01/02/2016 03:00 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học đă cảnh báo những người hay mơ mộng có thể tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì.

TS Ronald Cowan, Đại học Vanderbilt (Mỹ) cho biết, những người hay mơ mộng có nhiều khả năng bị thừa cân do các vùng năo liên quan với tính bốc đồng và sự ức chế hoạt động nhiều hơn nên không nhận ra họ đă ăn quá nhiều. Tuy nhiên, năo đóng vai trò lớn gây ra bệnh béo phì ở người lớn nhưng điều này lại không xảy ra đối với trẻ em.

Nghiên cứu cho thấy, ở những trẻ ăn nhiều, một phần của năo liên quan đến việc bốc đồng được kết nối mạnh mẽ hơn so với các phần của năo liên quan đến sự ức chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước