Phát hiện nơi phát minh ván trượt cổ tại Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 17:50 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu cho rằng những chiếc ván trượt tuyết thực sự đã được người dân ở làng Khom, Trung Quốc, sử dụng từ cách đây 10.000 đến 30.000 năm trước.

Ván trượt được bọc da ngựa. Ngay cả những đôi giày của người Khom cũng được buộc bằng da ngựa để chống lại thời tiết giá lạnh -30 độ C. Lông ngựa buộc vào ván trượt hướng lên trên ngăn người dùng không bị ngã đổ về phía trước.

Video chú chó ngộ nghĩnh tự trượt tuyết Video chú chó ngộ nghĩnh tự trượt tuyết

VTV.vn - Với một mùa đông lạnh giá trên toàn thế giới, có lẽ bạn sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi chứng kiến cảnh tượng dễ thương của một chú chó tự trượt tuyết và vui chơi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước