Phụ nữ Nepal thoát khỏi đói nghèo nhờ… xe đạp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/03/2017 17:13 GMT+7

VTV.vn - Đối với những người phụ nữ Nepal luôn phải sống trong cảnh nghèo đói và đối mặt với nhiều định kiến, việc sở hữu chiếc xe đạp là chìa khóa giúp họ thay đổi cuộc đời.

Từ tờ mờ sáng, bà Nandukala Basnet, đã chuẩn bị những bó rau để mang lên chợ bán. Trước đây, khi chưa có xe đạp, bà phải đi bộ hơn chục cây số mới tới nơi, vất vả nhưng bán chẳng được mấy đồng.

Bà Nandukala Basnet tâm sự: "Từ khi có chiếc xe đạp, cuộc đời tôi như sang trang mới. Trước đây, tôi phải gánh rau trong những chiếc sọt tre, vừa nặng lại mệt, nhiều nhất cũng chỉ mang được 30kg".

Bà Basnet chỉ là một trong hàng trăm phụ nữ nghèo ở Nepal phải chật vật kiếm sống mỗi ngày. Chính vì thế, với phương châm 'Tặng cần câu chứ không cho con cá', các tổ chức từ thiện đã tặng mỗi người phụ nữ nghèo ở đây một chiếc xe đạp, nhờ thế, cuộc sống của họ đã thay đổi rõ rệt.

Với những chiếc xe đạp này, những phụ nữ như bà Kausila kiếm được tới 600 Rupee/ngày vì chở được nhiều rau củ hơn và đến được nhiều khu chợ xa hơn. Những chiếc xe đạp đơn giản nhưng lại là tài sản vô giá đối với những người phụ nữ Nepal.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước