Rộn ràng Tết sớm của người H'Mông ở Sơn La

Đặng Mai (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 09:49 GMT+7

VTV.vn - Từ 26-27/11 Âm lịch, người H'Mông tạm gác mọi công việc đi nương để tập trung dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc, trang phục chuẩn bị đón Tết.

Nếu với người Kinh hay các dân tộc khác, dịp Tết là những ngày cuối tháng Chạp, đầu tháng Giêng Âm lịch thì ở những bản làng của đồng bào dân tộc Mông, từ đầu tháng 12 Âm lịch, khi công việc nương rẫy được hoàn tất, những chiếc váy xòe rực rỡ sắc màu xuất hiện trên những con đường, những điệu khèn réo rắt khắp bản làng cũng là lúc Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông đã bắt đầu.

Người Mông coi trọng những vật dụng liên quan đến cuộc sống lao động hàng ngày nên vào ngày 30/11 Âm lịch, mọi dụng cụ, vật dụng lao động sản xuất trong gia đình đều được gia chủ rửa sạch, dán giấy màu đỏ và xếp gọn gàng vào góc bàn thờ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước