Standard Chartered tôn vinh văn hoá Việt qua giải Marathon Di sản Hà Nội 2024

PV-Thứ tư, ngày 27/03/2024 14:00 GMT+7

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 120 năm tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam đã có chia sẻ về Giải Marathon danh tiếng được Ngân hàng tổ chức vào tháng 11 này.

Vì sao Standard Chartered tổ chức giải marathon ở Việt Nam?

Bà Michele Wee, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam: Chúng tôi tự hào là nhà tài trợ chính của Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội trong 5 năm, kể từ 2024. Sự kiện này nhằm tôn vinh giá trị truyền thống của Thủ đô, cũng như bề dày lịch sử của Standard Chartered – một trong những ngân hàng nước ngoài lâu đời nhất tại Việt Nam. Với kinh nghiệm từ các giải Standard Chartered Marathon trên thế giới, chúng tôi mong muốn mang đến những sự khác biệt và nâng cao trải nghiệm cho tất cả vận động viên. Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội sẽ tạo ra một sân chơi cho tất cả mọi người từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, khuyến khích cộng đồng tăng cường rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy chạy bộ trở thành di sản văn hóa thể thao của Thủ đô.

Standard Chartered tôn vinh văn hoá Việt qua giải Marathon Di sản Hà Nội 2024 - Ảnh 1.

Bà Michele Wee, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam chia sẻ về nét độc đáo của giải chạy (Nguồn: Standard Chartered Việt Nam)

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội có điểm gì mới lạ?

Trước hết, Việt Nam là quốc gia thứ 10 tổ chức giải Standard Chartered Marathon nổi tiếng thế giới. Chúng tôi sẽ tận dụng kinh nghiệm tổ chức giải trên toàn cầu để mang đến một giải chạy chú trọng nâng tầm trải nghiệm cho các vận động viên.

Có ba điều làm nên sự khác biệt của giải chạy do chúng tôi tổ chức. Đầu tiên, tên giải cho thấy chúng tôi nhấn mạnh yếu tố văn hoá, với cung đường chạy qua các di tích lịch sử của Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các sự kiện bên lề cũng mang đậm các nét truyền thống.

Thứ hai, đây sẽ là giải chạy đi qua hầu hết các địa danh đặc sắc nhất của Hà Nội để các vận động viên có cơ hội trải nghiệm những Di sản của thủ đô trong tiết trời se lạnh và vẻ đẹp của Hà Nội trong mùa thu đông.

Thứ ba, giải chạy của chúng tôi là giải marathon mang tính quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, với số lượng vận động viên nước ngoài có thể nói là cao hàng đầu Việt Nam hiện nay. Qua đó, chúng tôi có thể giới thiệu nét đẹp văn hóa của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè nước ngoài.

Bà có thể chia sẻ thêm thông tin cụ thể về giải chạy? Những ai có thể đăng ký tham gia?

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 3/11/2024 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Công viên Thống Nhất là địa điểm tuyệt vời nhờ không gian rộng rãi. Thời tiết mùa thu cũng khiến quang cảnh Hà Nội lãng mạn hơn, phù hợp với tinh thần của giải chạy.

Chúng tôi đang thiết kế cung đường chạy, được chuẩn hóa bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) với nhiều cự ly từ 5km, 10km đến bán marathon (21.097 km) & marathon tiêu chuẩn (42.195 km)

Đây thực sự là giải chạy dành cho tất cả mọi người. Cho dù bạn đến từ đâu, chúng tôi hy vọng bạn sẽ đăng ký tham gia để cùng tập luyện, lan tỏa ý chí quyết tâm, nỗ lực và xây dựng cộng đồng sống khỏe. Ngoài ra, với số lượng vận động viên tham gia dự kiến lên đến 15.000 người, chúng tôi tin rằng giải chạy này cũng là dịp để quảng bá tinh thần phát triển bền vững. Chúng tôi đang làm việc với đơn vị tổ chức để giảm thiểu tác động của giải chạy đến môi trường, cũng như tổ chức hoạt động tuyên truyền về rác thải nhựa và các sản phẩm tái chế.

Cảm nhận riêng của bà về Marathon?

Chưa tới 1% dân số thế giới hoàn tất cự ly marathon tiêu chuẩn – điều này cho thấy đây là môn thể thao khó, đòi hỏi sự bền bỉ & dẻo dai cùng ý chí sắt đá. Cá nhân tôi cho rằng marathon là cuộc đua của thể lực lẫn tinh thần. Dù bạn chạy ở cự ly nào, chỉ cần cán đích, bạn đã đạt được thành tích đáng tự hào của bản thân.

Standard Chartered tôn vinh văn hoá Việt qua giải Marathon Di sản Hà Nội 2024 - Ảnh 2.

Bà Michele Wee phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 120 năm ngân hàng hiện diện tại Việt Nam diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội ngày 19/3 (Nguồn: Standard Chartered Việt Nam)

Trong 120 năm hiện diện tại Việt Nam, Standard Chartered đã đóng góp những gì vào sự phát triển kinh tế chung?

Hai trọng tâm chính của chúng tôi là phát triển bền vững (ESG) và giảm phát thải bằng 0 (net zero). Từ COP26 đến COP28 vừa qua, Standard Chartered luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Cụ thể, chúng tôi đã và đang thực hiện các phần việc trong khuôn khổ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP).

Standard Chartered tôn vinh văn hoá Việt qua giải Marathon Di sản Hà Nội 2024 - Ảnh 3.

Ngân hàng Standard Chartered nhận bằng khen và kỷ niệm chương từ Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận những đóng góp của ngân hàng cho hoạt động bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. (Nguồn: Standard Chartered Việt Nam)

Đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi cũng liên tục hỗ trợ khách hàng thực hiện tham vọng về giảm khí thải các bon, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững chung. Standard Chartered tự hào về bề dày lịch sử 120 năm tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tận dụng mạng lưới của mình để dẫn dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho các khách hàng Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.

Chiến lược kinh doanh sắp tới của Standard Chartered là gì?

Năm 2023, chúng tôi lần thứ ba liên tiếp được tạp chí Global Business Review vinh danh là Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam và Ngân hàng kỹ thuật số tốt nhất. Chúng tôi cũng tự hào khi là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam, và doanh nghiệp thứ ba toàn cầu, nhận chứng chỉ bình đẳng giới LEAD EDGE.

Standard Chartered tôn vinh văn hoá Việt qua giải Marathon Di sản Hà Nội 2024 - Ảnh 4.
Standard Chartered tôn vinh văn hoá Việt qua giải Marathon Di sản Hà Nội 2024 - Ảnh 5.

Dàn hợp xướng Green & Blue đến từ 120 nhân viên của ngân hàng, dưới sự chỉ huy của Tổng giám đốc Michele Wee trong buổi lễ kỷ niệm 120 năm ngân hàng hiện diện tại Việt Nam, với chủ đề "Dòng chảy thịnh vượng" (Nguồn: Standard Chartered Việt Nam)

Sắp tới, Việt Nam vẫn sẽ là thị trường quan trọng của chúng tôi, với ba trụ cột: Thúc đẩy giảm phát thải bằng 0 (Accelerating Netzero); Nâng cao sự tham gia của nữ giới (Lifting participation) thông qua các hợp tác với đối tác và tập trung vào lĩnh vực công nghệ; Cuối cùng là Thiết lập lại quá trình toàn cầu hóa (Resetting globalization) dựa trên sự minh bạch và tin cậy.

Cảm ơn bà về buổi trò chuyện thú vị, chúc giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2024 thành công tốt đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước