Thiên tai tác động tiêu cực đến phụ nữ và trẻ em

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 16:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo đánh giá mới nhất của Liên Hợp Quốc, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em bị tác động tiêu cực do thiên tai cao hơn 14 lần so với nam giới.

Tại 18 tỉnh bị ảnh hưởng do hạn hán và xâm mặn vừa qua, có khoảng 27.500 trẻ em dưới 5 tuổi đang bị suy dinh dưỡng nhẹ đến cấp tính, 39.000 phụ nữ đang mang thai và cho con bú bị thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng.

Tình trạng thiếu nước cũng có nghĩa phụ nữ không được tắm thường xuyên và đang có dấu hiệu sức khỏe xấu đi do không được sử dụng nước sạch.

Bên cạnh đó, phần lớn phụ nữ và trẻ em hàng ngày phải dành từ 2-3 tiếng đồng hồ để đi lấy nước cho gia đình. Điều này đã tác động tiêu cực đến sức khỏe của họ.

Hơn 1,5 tỷ người chịu tác động bởi thiên tai, thảm họa Hơn 1,5 tỷ người chịu tác động bởi thiên tai, thảm họa

VTV.vn - Đây là con số được đưa ra trong Báo cáo tại Hội nghị cấp cao ASEM về quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước