Thời trang và các vấn đề liên quan tới quyền động vật

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 12:34 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mỗi năm, hơn 50 triệu con vật bị giết hại để phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm thời trang. Doanh thu toàn cầu từ thị trường lông thú lên tới 13 tỷ USD.

Không thể phủ nhận việc ngành thời trang và may mặc ngày một phát triển đã đem tới cho chúng ta nhiều lợi ích, niềm vui và cảm hứng sáng tạo. Thế nhưng, đằng sau ngành công nghiệp thời trang, cũng lại là không ít vấn đề, trong đó nổi cộm nhất là những tranh cãi liên quan tới việc sử dụng da và lông động vật.

Tổng doanh thu toàn cầu hàng năm từ thị trường lông thú lên đến 13 tỷ USD đủ để thấy thời trang lông thú được ưa chuộng đến mức nào, nhất là trong phân khúc thời trang cao cấp.

Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, người tiêu dùng đã bắt đầu để ý đến việc những bộ đồ mình mặc trên người được làm từ cái gì và sản xuất ở đâu.

Đặc biệt là khi những người nổi tiếng cũng tham gia vào các cuộc vận động nâng cao nhận thức về quyền động vật, có vẻ như làng thời trang cũng đang dần thay đổi cái nhìn liên quan đến vấn đề này.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước