TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển Du lịch xanh

Thu Trang-Thứ sáu, ngày 29/03/2024 08:14 GMT+7

Du lịch Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ với trải nghiệm nghề làm muối. Ảnh: Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - “Xanh trên mỗi hành trình” là thông điệp xuyên suốt trong tất cả các sự kiện do Sở Du lịch Thành phố tổ chức nhằm khẳng định mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững.

Những năm gần đây, ý thức về tình trạng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng được nâng cao, ảnh hưởng không nhỏ tới việc lựa chọn các sản phẩm du lịch. Một khảo sát mới đây cho thấy, 83% các công ty lữ hành khi đưa khách tới Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đều quan tâm đến các sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường.

Điều này cũng thể hiện rất rõ khi Sở tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch ở nước ngoài. "Ngoài các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử vốn đã rất được ưa chuộng, khi giới thiệu về những mảng xanh ở TP Hồ Chí Minh như Củ Chi du khách rất hứng thú, đặc biệt là với Cần Giờ - địa điểm được UNESCO công nhận "Khu dự trữ sinh quyển thế giới" đầu tiên ở Việt Nam", ông Lê Trương Hiền Hòa – Phó giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết.

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển Du lịch xanh - Ảnh 1.

Du lịch cộng đồng ở Thiềng Liềng đã bước vào giai đoạn 2 với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn (Ảnh: Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh)

Sau 1 năm phát triển mô hình du lịch cộng đồng, ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía du khách, các doanh nghiệp lữ hành và được bình chọn là 1 trong 100 điều thú vị của TP Hồ Chí Minh tại hạng mục Điểm đến thú vị. Hiện tại, nơi đây đang triển khai hàng loạt sản phẩm du lịch mới, đưa du khách đến gần với thiên nhiên hơn như: cung đường hiking, đua bạch tuộc, tắm rừng…,

Thực hiện chủ trương về ý thức bảo vệ môi trường, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn tại TP Hồ Chí Minh đã khai thác nhiều tour "du lịch xanh", trong đó sử dụng phương tiện xanh (xe điện, xe đạp, xuồng ghe…); tổ chức du lịch cùng hoạt động bảo vệ thiên nhiên, trồng cây, dọn rác; đến thăm các di sản thiên nhiên… qua đó lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, tài nguyên xanh.

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển Du lịch xanh - Ảnh 2.

Phát triển du lịch xanh là vấn đề cấp thiết mà ngành du lịch TP Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện (Ảnh: TTX)

Xanh phải đi đôi với sạch, Sở Du lịch luôn tuyên truyền, nhắc nhở các công ty lữ hành khi tổ chức tour cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, hạn chế sử dụng đồ nhựa, không vứt rác bừa bãi trong mỗi chuyến đi…

Phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững là xu hướng của thế giới mà chúng ta không thể bỏ qua. "Với tình hình như hiện nay thì du lịch có trách nhiệm là vấn đề cấp thiết, còn hơn cả một xu hướng. Cũng là mục tiêu ngành du lịch thành phố hướng đến trong năm 2024 tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành theo chiều sâu và bền vững", ông Lê Trương Hiền Hòa nhấn mạnh.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm 2024 đã có gần 1 triệu lượt khách quốc tế đến thành phố, tăng 33,5% so cùng kỳ năm 2023. Lượng khách du lịch nội địa đến TP Hồ Chí Minh cũng lên tới hơn 5 triệu lượt, tăng 10,2% so cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu của ngành du lịch Thành phố đặt ra trong năm 2024 sẽ đón 6 triệu khách quốc tế, 38 triệu khách quốc nội với doanh thu ước đạt 190.000 tỷ đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên làm đại sứ Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 Hoa hậu Thùy Tiên làm đại sứ Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 20

VTV.vn - Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm nay diễn ra từ ngày 4 – 7/4 tại Công viên 23 Tháng 9 (Q.1) với chủ đề "20 năm hành trình sống động".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước