Ưu, nhược điểm của việc cho trẻ ngủ chung với bố mẹ

Theo Kỹ năng sống-Thứ tư, ngày 30/08/2017 15:47 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trẻ 6 tháng tuổi hoặc nhỏ hơn nên được ngủ bên cạnh hoặc trong cũi cùng phòng với cha mẹ nhằm giảm nguy cơ hội chứng tử vong đột ngột của trẻ sơ sinh (SIDS).

Dưới đây là vài lợi ích và tác hại của việc ngủ chung với trẻ.

Ưu điểm

Lý do phổ biến nhất có lẽ là ngủ chung sẽ tiện cho trẻ bú vì khi chung giường các mẹ sẽ dễ cho con bú thường xuyên hơn. Cho con bú dễ dàng hơn cũng vì mẹ sẽ dễ dàng nhận thấy việc trẻ đói sữa. Thậm chí trẻ cũng có thể tự bú trong lúc lơ mơ ngủ và sau khi bú chúng sẽ lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ tiếp. Hơn nữa là mẹ ngủ chung với con cũng có thể cho con bú lâu hơn.

Ưu, nhược điểm của việc cho trẻ ngủ chung với bố mẹ - Ảnh 1.

Ngủ cùng trẻ mẹ sẽ dễ dàng cho trẻ bú thường xuyên dù trẻ có đang ngủ mơ màng đi chăng nữa.

Nhiều người lại cho rằng ngủ gật lúc cho trẻ bú khi nằm trên ghế sofa, nguy cơ khiến trẻ mắc hội chứng tử vong đột ngột sẽ rất cao. Tuy nhiên, thực tế là khi bà mẹ cho con bú và ngủ chung với con sẽ không gây bất cứ nguy cơ tử vong đột ngột nào cả. Điều này chỉ đúng nếu cả bố mẹ đều tuân thủ đúng nguyên tắc ngủ chung với con như không được uống rượu, hút thuốc hay sử dụng các loại thuốc gây buồn ngủ.

Thậm chí, đã có chứng minh chỉ ra việc giảm nguy cơ SIDS khi trẻ được ngủ với bố mẹ trong 6 tháng đầu. Ngủ chung với trẻ sẽ giúp các mẹ có thể trông nom trẻ dễ dàng. Nhiều ông bố bà mẹ còn coi ngủ chung như một cách tạo ra một mối liên kết tuyệt vời đối với con trẻ.

Ưu, nhược điểm của việc cho trẻ ngủ chung với bố mẹ - Ảnh 2.

Ngủ cùng trẻ sẽ tạo ra những liên kết tình cảm yêu thương vô hình giữa trẻ và bố mẹ.

Khi nằm cạnh trẻ, mẹ sẽ dễ dàng kiểm tra bất cứ lúc nào những dấu hiệu bất thường của trẻ, nhanh và kịp thời hơn nhiều so với để trẻ ngủ trong cũi. Nhiều trẻ còn gào khóc không ngủ khi không được ở gần bố mẹ hay phải ngủ trong cũi. Vì thế, ngủ chung là cách tuyệt vời để giúp trẻ ngủ nhanh và sâu giấc.

Nhược điểm

Mặc dù hội chứng SIDS khi ngủ chung với trẻ khá hiếm gặp nhưng nguy cơ mặc bệnh sẽ tăng cao nên bố hoặc mẹ làm những điều như:

- Uống rượu bia hoặc sử dụng nước uống có cồn trước khi ngủ.

- Hút thuốc dù là ở trong phòng hay trên giường.

- Sử dụng các loại thuốc có tính chất gây ngủ

Tuy nhiên, trong một số trường hợp sau cha mẹ không nên cho con ngủ chung:

- Trẻ sinh non (sinh sớm hơn 37 tuần)

- Trẻ bị nhẹ cân (dưới 2,5kg)

Một trong số điều nguy hiểm nhất nữa là ngủ chung với trẻ trên ghế hay ghế sofa. Trong trường hợp này, nguy cơ hội chứng SIDS tăng rất cao nên tốt nhất là không mạo hiểm ôm trẻ gật gù trên ghế trong phòng khách để tránh những tai nạn đáng tiếc. Vì thể, nếu cảm thấy buồn ngủ thì tốt hơn hết mẹ nên bế trẻ vào giường ngủ.

Ngủ chung với những trẻ quấy khóc hay đạp lung tung lúc ngủ cũng là một sự khó khăn. Bố và mẹ cần tập làm quen vì cả hai sẽ có thể khó mà ngủ được ngon giấc như khi để trẻ ngủ riêng. Khi trẻ đã quen ngủ với bố mẹ, chúng sẽ bị khó ngủ khi bố mẹ để chúng ngủ với họ hàng hay người trông trẻ.

Biến giường của bố mẹ thành giường của trẻ nhỏ là cả một quá trình dài và có thể khó khăn, điều này cũng phụ thuộc vào độ tuổi cũng như khoảng thời gian trẻ ngủ cùng bố mẹ.

Hơn thế nữa, ngủ chung với trẻ có thể gây ảnh hưởng tới chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Vì thế, các ông bố, bà mẹ cần phải cân nhắc kỹ càng để tìm ra phương án phù hợp nhất cho cả trẻ và bố mẹ!

Lớp học chăm sóc trẻ sơ sinh dành cho… nam giới Lớp học chăm sóc trẻ sơ sinh dành cho… nam giới Mỹ: Chi phí chăm sóc trẻ em đắt hơn học đại học Mỹ: Chi phí chăm sóc trẻ em đắt hơn học đại học Chăm sóc giấc ngủ trẻ sơ sinh Chăm sóc giấc ngủ trẻ sơ sinh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước