Khám phá "thiên đường trần gian" Okinawa

CN (Dịch)-Thứ hai, ngày 25/03/2013 06:26 GMT+7

Cùng dạo bước đến đảo Okinawa để tìm hiểu sự sống trường kỳ của người dân nơi đây.

Okinawa từng là nơi diễn ra trận đánh lịch sử năm 1945 với số thương vong thuộc hàng cao nhất trong Chiến tranh Thế giới Thứ 2. Trước đây, Okinawa này là trung tâm của Vương quốc Ryukyu (Vương quốc Lưu Cầu) - thuộc địa của các vị vua Trung Quốc và các lãnh chúa Nhật thời phong kiến.

Trải qua 400 năm, người dân nơi đây liên tục phải cống nạp lương thực, đồ dùng cho các triều Minh và triều Thanh của Trung Quốc cho tới khi được sáp nhập vào Nhật Bản năm 1879.

Okinawa còn nổi tiếng là hòn đảo trường sinh bởi không ở đâu trên thế giới con người lại đạt tuổi thọ cao như ở trên đảo Okinawa. Với 457 người dân trên đảo sống thọ trên 100 tuổi, có người gọi nơi đây là “thiên đường trần gian” đầy bí ẩn với các nhà nghiên cứu tuổi thọ con người.

Hãy cùng khám phá hòn đảo trường sinh vốn được mệnh danh là "viên ngọc xanh" của Nhật Bản này:

‘ Toàn cảnh Okinawa từ trên cao

‘ Đa dạng các mảng màu xanh

‘ Bãi biển xanh trong

‘ Công viên Okinawa World

‘ Chùa Naminoue xây dựng trên một vách đá dốc đứng

‘ Và một thủy cung lớn nhất châu Á - Okinawa Churaumi Aquarium

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước