Philippines: Nông trại rau xanh giữa đô thị

Cửa sổ Asean (thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 16/01/2015 10:28 GMT+7

Câu chuyện nông trại rau xanh tại Manila, Philippines có thể là bài học tham khảo tại nhiều đô thị hiện đại trên thế giới.

Trồng rau xanh tại đô thị có lẽ là xu hướng tại nhiều nước, khi mà quá trình đô thị hóa sẽ làm giảm diện tích đất đai trồng nông nghiệp. Nhưng làm sao để mô hình này được duy trì lâu dài và không manh mún không chỉ là mong muốn của người dân.

Tại thủ đô Manila của Philippines, một mê cung các tòa nhà và không gian chật hẹp bao phủ trong sương khói không có vẻ gì là một thiên đường nông nghiệp. Thế nhưng, những cư dân của thành phố Quezon, khu vực lớn nhất của siêu đô thị Manila đang trồng những khu vườn rau xanh mướt.

Dự án trồng rau đô thị là đứa con tinh thần của Phó Thị trưởng, bà Joy Belmonte, người đã hình dung đây là cách để giảm nghèo, mang lại nguồn tự cung cho các trường học và các tổ chức phi chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước