An Giang: Đảm bảo an toàn cho học sinh vùng lũ biên giới

Thanh Chương, Anh Nguyên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 23/10/2016 18:10 GMT+7

VTV.vn - Ở đầu nguồn vùng biên giới ở ĐBSCL, nhiều đường đến trường biến mất trong nước lũ. Trước tình trạng này, nhiều địa phương trong đó có An Giang đã phải tìm cách ứng phó.

Với khoảng 400 học sinh phải đi đò, trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang đã tổ chức đưa rước các em hàng ngày. Địa phương cũng vận động "mạnh thường quân" hỗ trợ áo phao cứu sinh cho các em nhằm đảm bảo an toàn trên sông nước.

Hiện nay, mưa lũ đang vào cao điểm nên việc di chuyển bằng đò của học sinh đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trước tình hình này, huyện An Phú đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn đối với 50 bến đò, bến khách ngang sông, qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cả phụ huynh, học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước