Có nên cho con học IELTS ngay từ tiểu học?

VTV Digital-Thứ ba, ngày 18/07/2023 11:52 GMT+7

VTV.vn - Không thể phủ nhận lợi ích của việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh từ nhỏ nhưng cho con luyện thi IELTS khi vừa đọc, viết thành thạo tiếng Việt có đang là quá sức?

Mùa tuyển sinh 2023 có hơn 100 trường sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển Đại học. Đạt 5.5 IELTS trở lên, các em học sinh có cơ hội trúng tuyển lớp 10 nhiều trường THPT tại Hà Nội. Đã có trường xét tuyển thẳng vào lớp 6 đối với học sinh tiểu học có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó nhiều em đã có chứng chỉ IELTS. Ngày càng nhiều gia đình lựa chọn cho con học thi IELTS từ sớm.

Không thể phủ nhận lợi ích của việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh ngay từ nhỏ. Một nghiên cứu của Đại học Washington, Mỹ từng chỉ ra rằng, khi trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai từ lúc dưới 6 tuổi thì thường tiếp thu kiến thức nhanh, ghi nhớ tốt và tự tin hơn trong giao tiếp. Một tín hiệu đáng mừng là hiện nhiều bậc phụ huynh đã chú ý tới việc cho con học tiếng Anh từ sớm, áp dụng theo các chuẩn quốc tế, chú trọng cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Tuy nhiên, việc học ngôn ngữ là một quá trình đòi hỏi từng bước một nên dù phụ huynh có tâm lý chuẩn bị sớm thì việc học và thi lấy các chứng chỉ tiếng Anh cũng phải đúng lúc và phù hợp với lứa tuổi các em.

Vậy việc nhiều gia đình ngay khi con vừa đọc, viết thành thạo tiếng mẹ đẻ chưa được bao lâu đã lựa chọn cho con luyện thi IELTS có đang quá sức đối với các em? Đâu sẽ là "thời điểm vàng" để học và thi IELTS?

Có nên cho con học IELTS ngay từ tiểu học? - Ảnh 1.
Có nên cho con học IELTS ngay từ tiểu học? - Ảnh 2.

Giữa tháng 6/2023, việc một trường THCS xét tuyển thẳng 35 em học sinh có chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế đã gây nhiều chú ý. Bên cạnh các chứng chỉ dành cho lứa tuổi thiếu nhi, nhiều em đã sở hữu chứng chỉ IELTS đạt từ 5.0 trở lên. Không ít người bày tỏ sự thán phục về khả năng tiếng Anh vượt trội của các em học sinh khi mới ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những băn khoăn, lo ngại về cuộc đua cho con theo học chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ rất sớm, như chứng chỉ IELTS.

Theo một cuộc khảo sát gần nhất năm 2022, mức điểm IELTS trung bình của người Việt là 6.2, mức điểm này là chưa đủ để săn các học bổng uy tín. Vậy nên, với phương châm "mưa dầm thấm lâm", nhiều phụ huynh lựa chọn cho con theo học IELTS từ sớm để chinh phục mức điểm cao. Nhưng liệu sự kỳ vọng này có đang tạo áp lực cho con trẻ?

Có nên cho con học IELTS ngay từ tiểu học? - Ảnh 3.

Việc một số trường xét tuyển học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khiến nhiều gia đình hướng cho con lựa chọn học thi IELTS ngay từ bậc tiểu học hay đầu THCS thay vì học tiếng Anh phổ thông. Có cầu ắt có cung, xu hướng dịch chuyển trên thị trường đạo tào tiếng anh là điều tất yếu.

Phụ huynh cho con học IELTS từ sớm những mong giảm áp lực học tập cho con nhưng điều này lại đang vô hình chung tạo gánh nặng cho các em. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế giờ đây là mục tiêu học tập quan trọng của nhiều em học sinh. Để đạt mục tiêu này, các em không chỉ mang nặng áp lực trong đầu mà còn mang nặng cả hành trang trên vai.

Có nên cho con học IELTS ngay từ tiểu học? - Ảnh 4.

Tại Việt Nam, Hội đồng Anh và Trung tâm IDP là hai đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS. Theo cả hai đơn vị này, hiện không có quy định cụ thể về độ tuổi, tuy nhiên đều khuyến nghị bài thi IELTS không khuyến khích dành cho thí sinh dưới 16 tuổi.

Theo Bộ phận Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của Cambridge, ở độ tuổi từ 9 - 11 tuổi (tương đương học sinh từ lớp 4 đến lớp 6), đáp ứng yêu cầu về giao tiếp tiếng Anh là các em có thể trò chuyện về những chủ đề gần gũi, quen thuộc với tốc độ chậm; có thể đưa ra những mô tả, chỉ dẫn đơn giản để người nghe hiểu được và biết cách sử dụng những cụm từ, mẫu câu quen thuộc, cơ bản.

Trong khi đó, IELTS là công cụ để đánh giá năng lực tiếng Anh của người học, được thiết kế để kiểm tra đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho việc học tập hoặc làm việc thành công tại quốc gia nói tiếng Anh, nghĩa là ở một trình độ cao hơn nhiều và mục đích sử dụng cũng khác.

Có nên cho con học IELTS ngay từ tiểu học? - Ảnh 5.
Có nên cho con học IELTS ngay từ tiểu học? - Ảnh 6.
Có nên cho con học IELTS ngay từ tiểu học? - Ảnh 7.

Cuộc chạy đua thi IELTS rồi sẽ có điểm dừng nếu câu hỏi "IELTS giúp ta thay đổi điều gì trong tư duy?" được mỗi người học đặt sâu vào tâm trí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước