Hà Nội thí điểm đào tạo song bằng bậc THCS

Kim Hải (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/06/2018 20:48 GMT+7

VTV.vn - Năm nay là năm đầu tiên, Hà Nội triển khai chương trình đào tạo song bằng tại 7 trường THCS của Hà Nội.

Năm nay, Hà Nội có 5.000 thí sinh thi vào chương trình này. 7 trường được giao thí điểm đề án gồm THCS Chu Văn An, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Cầu Giấy, THCS Nghĩa Tân, THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên, THCS Thanh Xuân. 

Học sinh sẽ học song song chương trình THCS hiện hành của Việt Nam và chương trình quốc tế lấy chứng chỉ IGCSE Cambridge. Học sinh muốn đạt chứng chỉ này cần tham gia học ít nhất 5 môn học bằng tiếng Anh trong tổng số 70 môn học theo quy định. Học phí dự kiến là khoảng 5,6 triệu đồng/tháng do đã được thành phố hỗ trợ. Đây được cho là cơ hội tốt cho những học sinh con em gia đình có điều kiện kinh tế trung bình khá của Hà Nội có nhu cầu du học trong tương lai gần.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình đào tạo song bằng hiện cũng đặt ra nhiều thách thức cho các trường và cơ quan quản lý Nhà nước. Cách kiểm tra đánh giá theo chuẩn quốc tế khá khác biệt so với cách kiểm tra đánh giá thông thường ở Việt Nam. Sự chồng lấn về kiến thức giữa chương trình THCS hiện hành của Việt Nam và chương trình quốc tế, buộc các trường phải rà soát để giảm tải chương trình cho phù hợp. 

Ngoài ra, việc thiết kế chương trình đảm bảo học đủ các môn, đảm bảo thời lượng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh cũng cần được tính toán kĩ. Đặc biệt, việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên để dạy các môn bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước