Hiểu đúng về việc bỏ chương trình chất lượng cao ở đại học

Hoài Thương, Vương Cơ-Thứ bảy, ngày 24/06/2023 13:36 GMT+7

VTV.vn - Bãi bỏ chương trình chất lượng cao ở đại học, hiểu như thế nào cho chính xác? Thực chất có đúng là việc chỉ thay tên gọi?

Những ngày qua, từ khóa "chương trình chất lượng cao" được nhắc đến nhiều trên diễn đàn giáo dục đại học, khi Thông tư 23 về bãi bỏ các quy định về đào tạo chương trình này được ban hành. Tuy nhiên thực chất, việc bãi bỏ quy định này chỉ là việc thay tên gọi. Thời gian tới, việc phát triển các chương trình đào tạo khác nhau sẽ thuộc quyền tự chủ của các trường đại học, miễn là đảm bảo đúng quy định chuẩn. Nhiều trường không bị ảnh hưởng bởi những điều chỉnh mới này, trong khi một số trường khác lại có phương án thay tên cho chương trình học.

Hiểu đúng về việc bỏ chương trình chất lượng cao ở đại học - Ảnh 1.

Ghi nhận tại Học viện Chính sách và Phát triển, trường này có 2 chương trình đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh, tuyển sinh 120 chỉ tiêu trong năm nay. Dự kiến, tên gọi hai chương trình vẫn được giữ nguyên dù chính sách có thay đổi trong thời gian tới.

Sinh viên Phạm Thu Hà - Học viện Chính sách và Phát triển chia sẻ: "Khi đó điểm tiếng Anh của em đang làm 8,8. Và em có làm đơn vào chương trình cao và được xét tuyển thẳng. Mức học phí là 26 triệu/năm, mỗi kỳ chia đôi ra để đóng".

Hiểu đúng về việc bỏ chương trình chất lượng cao ở đại học - Ảnh 2.

Sinh viên Phạm Thu Hà

Chương trình chất lượng cao đại học đều có mức học phí cao hơn so với chương trình tiêu chuẩn. Như trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, học phí hệ tiên tiến cao gấp 3 lần hệ thường, sinh viên học 100% bằng tiếng Anh. Đây là một trong 3 mô hình đào tạo theo dạng chất lượng cao của trường.

Số lượng tuyển sinh của 3 chương trình này chiếm hơn 60% tổng chỉ tiêu của năm học tới, vào khoảng hơn 3.000 thí sinh.

Sinh viên Dương Ngọc Khánh, Chương trình Tiên tiến, trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội cho biết: "Mức học phí khoảng 60 triệu/năm, năm sau 70 triệu/năm cũng tương đối cao. Nhưng được học chương trình tiên tiến với giảng viên Mỹ nên em nghĩ là xứng đáng".

Hiểu đúng về việc bỏ chương trình chất lượng cao ở đại học - Ảnh 3.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường đại học xây dựng và phát triển các chương trình có chuẩn đầu vào, đầu ra cao hơn chuẩn chung của Bộ. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, cách đây vài tuần, nghị trường Quốc hội đã nóng lên với phát biểu về sự phát triển của dạng chương trình này.

Ông Đỗ Chí Nghĩa, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ: "Không thể lấy lý do các trường tự chủ, có quy định rồi để các trường tự bơi, tự vận động trăm hoa đua nở. Bộ nên có cảnh báo, yêu cầu, tiêu chí chung cho các trường. Tôi rất sợ sắp tới sẽ nở rộ ra đủ các loại tên gọi nặng về tiếng anh, chuẩn quốc tế hay chương trình gì đó".

Hiểu đúng về việc bỏ chương trình chất lượng cao ở đại học - Ảnh 4.

Chương trình chất lượng cao được cho là "nồi cơm" của các trường đại học và đang ngày càng được mở rộng vì có mức học phí cao.

Theo ghi nhận, nhiều trường đã chủ động loại bỏ chương trình này ra khỏi đề án tuyển sinh năm nay hoặc thay bằng một tên gọi khác như chương trình dạy bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp, hay tiếng Nhật…

Ngành công nghệ thông tin 'khát” nhân lực chất lượng cao Ngành công nghệ thông tin "khát” nhân lực chất lượng cao

VTV.vn - Các tiêu chí tuyển dụng của các doanh nghiệp IT đã và đang dần chuyển dịch từ "lượng" sang "chất."

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước