Lỗ hổng trong giáo dục kỹ năng tự vệ cho trẻ

Hoàng Thư (VTV8)-Thứ bảy, ngày 23/04/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, rất nhiều gia đình chú trọng đầu tư trang bị kiến thức cho con em mình, trong khi đó trẻ em lại đang thiếu rất nhiều kỹ năng bảo vệ chính mình.

Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên có tới 1.400 học sinh. Chương trình học bơi dành cho học sinh được nhà trường tổ chức từ nhiều năm nay, nhưng con số học sinh tham gia học chỉ chiếm 1/7. Không chỉ vậy, các lớp học kỹ năng sống khác như xử lý vết thương, sơ cấp cứu… cũng rất ít học sinh theo học. Hiện số trường phổ thông tổ chức học kỹ năng sống cho học sinh tại Phú Yên cũng chưa đến 10%.

Kỹ năng tự bảo vệ mình không chỉ là một trong những kỹ năng sống quan trọng mà còn là kỹ năng sinh tồn thiết thực. Do đó, việc dạy trẻ phải làm thế nào để đối phó, xử lí khi gặp những tình huống nguy hiểm trong cuộc sống nhưng lại không khiến trẻ sợ hãi, hoang mang đang là vấn đề đặt ra cho cả nhà trường và các bậc phụ huynh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước