Luyện thi IELTS càng sớm càng tốt?

Bích Ngọc, Thanh Hoàng, Quang Trung-Thứ bảy, ngày 22/07/2023 06:23 GMT+7

VTV.vn - Vì độ "quyền lực " của chứng chỉ IELTS, ngày càng nhiều gia đình cho con luyện thi IELTS từ sớm, thậm chí mới tiểu học. Liệu có phải càng sớm càng tốt?

IELTS là chứng chỉ tiếng Anh không còn xa lạ tại Việt Nam. Vài năm trở lại đây, không quá khi nói việc học và thi IELTS đã tạo ra một ''cơn sốt". Số người học tăng nhanh, số điểm IELTS của thí sinh ngày càng được cải thiện. Gần đây là câu chuyện luyện thi từ sớm. Nhiều em học sinh mới tiểu học đã luyện thi và đạt IELTS điểm cao không còn là chuyện hiếm.

Học IELTS sớm, tại sao không? Bài viết của một hệ thống dạy ngoại ngữ trong đó có luyện thi chứng chỉ IELTS đưa ra nhiều lập luận đánh trúng vào tâm lý của đa số phụ huynh và kết luận là hành trình làm quen và chinh phục IELTS tốt nhất từ cấp 2 (từ 11 đến 15 tuổi).

Một cơ sở khác mời gọi trao học bổng miễn phí luyện thi IELTS cho các tài năng nhí. Điều kiện là các học sinh đang học lớp 5, lớp 6; Các bạn nhỏ có định hướng học IELTS từ sớm và muốn đạt điểm 8.0 ngay từ năm lớp 7, lớp 8.

Những thông tin hấp dẫn không chỉ có ở trên mạng xã hội mà còn cả những điều kiện ưu tiên có thật trong thực tế. Có trường THCS đã tuyển thẳng các học sinh có chứng chỉ quốc tế đạt điều kiện, trong đó IELTS 5.0 trở lên. Liên tiếp những câu chuyện của học sinh mới lớp 5 đã đạt điểm IELTS 6.5, 7.0, 7.5. Vì vậy, không khó hiểu khi có trường hợp con vừa học hết lớp 4 đã đi thi thử IELTS. 

Chứng chỉ IELTS là một trong nhiều tiêu chí để học sinh được xét tuyển sớm vào nhiều trường đại học top đầu. Có IELTS 4.0, thí sinh được miễn thi THPT môn tiếng Anh và có IELTS, học sinh được cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào trường THCS, trường THPT.

IELTS là hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế được được sáng lập bởi 3 tổ chức là: ESOL thuộc Đại học Cambridge, Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP (Australia). Đi sâu vào dạng bài thi IELTS, cả 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết đều có những chủ đề học thuật, đòi hỏi không chỉ kỹ năng ngoại ngữ mà còn là kiến thức xã hội. Nếu yêu cầu học sinh tiểu học đã hiểu sâu về những vấn đề này thì rất dễ biến thành học vẹt.

Theo chuyên gia, học tiếng Anh từ nhỏ là điều nên khuyến khích nhưng nếu đặt áp lực quá trình học tiếng Anh để lấy chứng chỉ IELTS sớm, thay vì nâng cao niềm vui thích học tiếng Anh sẽ không phù hợp với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước