Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 26/11/2015 07:01 GMT+7

VTV.vn - Ngày 25/11, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã làm việc với tỉnh Thái Bình về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng lưu ý tỉnh Thái Bình cần quan tâm đến công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng viên, giáo viên làm công tác giáo dục pháp luật. Đối với giáo dục tiểu học, trung học tỉnh cần chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, không để kiêm nhiệm. Trong chương trình giảng dạy tích hợp cần lựa chọn nội dung giảng dạy cho phù hợp, đa dạng hóa hình thức giáo dục, tuyên truyền. Các cơ sở đào tạo tiếp tục chương trình nâng cao nhận thức về pháp luật cho tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục, phối hợp với các đơn vị: Công an, Quân đội, Đoàn thanh niên... để thực hiện hiệu quả đề án này. 

Hiện nay, đội ngũ giảng dạy giáo dục pháp luật tại Thái Bình còn kiêm nhiệm như ở bậc Tiểu học, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội đảm nhiệm việc này với trên 4.600 giáo viên tại 295 trường; ở bậc Trung học giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân phối hợp với cán bộ Đoàn, Đội làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật với trên 300 cán bộ, giáo viên. Các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức như kể chuyện pháp luật, sân khấu hóa, xem tư liệu, xây dựng các tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học với nhiều đầu sách về giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên… Nhiều mô hình tiêu biểu ở nhiều nhà trường như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Cổng trường xanh, sạch, đẹp”, Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, câu lạc bộ “Phòng chống ma túy”…. 

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại trường Trung học cơ sở Kỳ Bá ( thành phố Thái Bình) và trường Đại học Thái Bình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước