Nhật Bản thiếu hụt... nhà trẻ trầm trọng

Minh Hậu (Trung tâm Tin tứcVTV24)-Chủ nhật, ngày 03/04/2016 16:45 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới nhưng Nhật Bản vẫn không có đủ trường học cho trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo.

Hiện tại, hơn 100.000 trẻ em tại Nhật Bản vẫn đang đợi chờ được đến lớp. Các em được gọi bằng cái tên “Taikijido” - những em bé xếp hàng. Dĩ nhiên, khi không thể tìm được chỗ gửi con, các bà mẹ cũng chẳng thể đi làm. Việc thiếu hụt nhà trẻ trầm trọng được cho là một trong những lý do khiến Nhật Bản rơi vào nhóm cuối bảng xếp hạng bình đẳng giới của thế giới.

Nhiều người lo ngại nếu các biện pháp cần thiết không sớm được đưa ra, sự thiếu hụt nhà trẻ sẽ có tác động tiêu cực tới chính sách gia tăng tỷ lệ sinh mà Chính phủ của Thủ tướng Abe đang nỗ lực thực hiện.

Nghỉ hưu không có trong từ điển của nhiều người già Nhật Bản "Nghỉ hưu" không có trong từ điển của nhiều người già Nhật Bản

VTV.vn - Lão hóa dân số, thiếu lực lượng lao động, bài toán khó của Nhật Bản đã được chính người già của nước này giải quyết khi tiếp tục lao động dù đã về hưu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước