Thêm 1 điểm trường khang trang cho học sinh huyện nghèo Kon Rẫy, Kon Tum

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 08/03/2017 14:15 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 5 tháng xây dựng, ngày 8/3, công trình Trường Tiểu học Đăk Koi - Điểm trường thôn 1, xã Đăk Koi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã được đưa vào sử dụng.

Với nguồn vốn được đầu tư là hơn 1,5 tỷ đồng cùng với nguồn vốn đối ứng của địa phương, điểm trường được xây dựng theo mô hình trường học chống bão lũ. Điểm trường gồm 2 phòng học có trang thiết bị đầy đủ, khu vực nhà vệ sinh riêng biệt cho học sinh nam và nữ, sân chơi, hàng rào, cổng trường và hệ thống nước lọc sạch sẽ. Điểm trường này thay thế cho điểm trường cũ không còn đảm bảo an toàn do đã bị cơn bão Ketsana năm 2009 tàn phá.

Việc công trình được đưa vào sử dụng mang ý nghĩa xã hội rất lớn, đặc biệt là với huyện Kon Rẫy, một trong 3 huyện nghèo nhất tỉnh Kon Tum và nằm trong danh sách những huyện nghèo nhất cả nước. Những năm qua, ngành Giáo dục và đào tạo huyện Kon Rẫy gặp rất nhiều khó khăn, nhiều trường lớp xuống cấp nghiêm trọng, thiếu phòng học kiên cố. Do đó, những điểm trường khang trang được xây dựng sẽ tạo điều kiện cho học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh dân tộc thiểu số đến trường được thuận lợi hơn - ông Hoàng Đình Hải, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước